Hình thái sự sống mới tại Nam cực

10/03/2013 03:20 GMT+7

Các nhà khoa học Nga cho rằng họ đã phát hiện được những hình thái sự sống mới vốn bị khóa chặt suốt nhiều triệu năm tại khu hồ dưới lớp băng dày Nam cực.

Theo Reuters, sau hơn một thập niên khoan ngắt đoạn, họ đã xuyên thủng bề mặt Nam cực hồi năm ngoái và mang về mẫu nước của vùng hồ chưa từng bị chạm đến trong ít nhất 14 triệu năm. Các chuyên gia cho hay sự tối tăm băng giá ở hồ Vostok, nằm bên dưới lớp băng dày gần 4 km, rộng 15.000 km2 với độ sâu hơn 800 m, có thể hé lộ những thông tin quý giá về hành tinh trước Kỷ Băng hà và manh mối của sự sống trên các hành tinh khác. “Sau khi lọc mọi tạp khuẩn, ADN của vi khuẩn được tìm thấy không hề khớp với bất cứ loài nào trong các kho dữ liệu trên thế giới”, theo chuyên gia Sergei Bulat của Viện Vật lý hạt nhân St.Petersburg. Theo chuyên gia này, nếu vi khuẩn đó được tìm thấy trên sao Hỏa, giới khoa học sẽ không ngần ngại tuyên bố rằng hành tinh đỏ có sự sống, nhưng đây là ADN trên trái đất, nên họ gọi là hình thái sự sống chưa xác định.

Thụy Miên

>> Giả thuyết mới về Kỷ Băng hà
>> Kỷ băng hà tái xuất
>> Trái đất sắp quay về kỷ băng hà?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.