Đồng hồ chống cưỡng hiếp

31/01/2013 09:42 GMT+7

(TNO) Chính quyền New Delhi cho hay đang nghiên cứu một loại đồng hồ được trang bị GPS và camera như là một vũ khí mới có thể góp phần đẩy lùi nạn hiếp dâm hoành hành xã hội Ấn Độ

(TNO) Chính quyền New Delhi cho hay đang nghiên cứu một loại đồng hồ được trang bị GPS và camera như là một vũ khí mới có thể góp phần đẩy lùi nạn hiếp dâm hoành hành xã hội Ấn Độ.

Kế hoạch trên đã được đưa ra sau các vụ cưỡng dâm tập thể gần đây khiến dư luận Ấn phẫn nộ, dẫn đến những cuộc biểu tình trên toàn quốc kêu gọi thắt chặt luật trừng trị những kẻ thủ ác.

Đồng hồ chống cưỡng bức
Những vụ cưỡng hiếp tập thể đã tạo nên làn sóng biểu tình phản đối khắp Ấn Độ - Ảnh: AFP

Là dự án được triển khai bởi Trung tâm phát triển tin học Hiện Đại, chiếc đồng hồ có thể được sử dụng để cảnh báo nhà chức trách và thân nhân trong trường hợp người đeo cảm thấy bị đe dọa, theo BBC.

Hệ thống định vị toàn cầu GPS sẽ chỉ chính xác vị trí của người đeo khi nút bấm được kích hoạt và gửi tin cầu cứu đến đồn cảnh sát gần nhất hoặc người thân nào đã được chọn sẵn trong danh sách tin gửi.

Trong khi đó, camera trên đồng hồ có thể ghi lại video thời lượng đến 30 phút, theo giới chức chính phủ.

Chính quyền New Delhi đang trao đổi với nhà cung cấp công nghệ viễn thông ITI Ltd. về việc sản xuất đồng hồ chống cưỡng bức, và dự kiến nó sẽ lên kệ vào giữa năm nay với giá từ 20 đến 50 USD.

Phi Yến

>> Mỗi ngày, hai vụ hiếp dâm ở New Delhi
>> Thẩm phán Indonesia: Phụ nữ có thể thích bị hiếp dâm
>> Thêm một bé gái Ấn Độ bị hiếp dâm
>> Lại thêm vụ hiếp dâm tập thể trên xe buýt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.