Chuột biết... hát

11/10/2012 19:15 GMT+7

(TNO) Các nhà nghiên cứu Mỹ khẳng định chuột nhà có thể học được các bài hát dựa trên âm thanh nghe được, giống như cơ chế học hát ở người và chim chóc.

Các chuyên gia của Đại học Duke ở bang Bắc Carolina (Mỹ) đã phát hiện khi chuột đực ở chung chỗ, chúng học được cách xướng âm tương tự nhau.

Chuột nhà có khả năng bắt chước bài hát siêu thanh của nhau
Chuột nhà có khả năng bắt chước bài hát siêu thanh của nhau - Ảnh: AFP

Chuột còn chia sẻ một số cơ chế hành vi và não bộ liên quan đến luyện thanh giống như trường hợp ở chim chóc và con người, theo báo cáo trên chuyên san Plos One.

Một cuộc nghiên cứu trước đó về lĩnh vực này cũng cho thấy chuột đực có thể hát được những bài nhạc phức tạp khi đứng trước chuột cái, yếu tố quan trọng gìn giữ cuộc lương duyên giữa chúng.

Những bài tình ca này được phát ra ở tần số siêu thanh, từ 50 đến 100 KHz, nằm ngoài khả năng nghe của người.

Tuy nhiên, không phải ai cũng bị thuyết phục bởi dẫn chứng và kết luận của nhóm chuyên gia thuộc Đại học Duke.

BBC dẫn lời tiến sĩ Kurt Hammerschmidt, chuyên gia về liên lạc thông qua âm thanh thuộc Trung tâm Linh trưởng Đức ở Goettingen (Đức), cho rằng tuyên bố trên có vẻ chẳng mấy thuyết phục, do được rút ra từ một cuộc nghiên cứu trên phạm vi nhỏ.

Phi Yến

>> Sống chung với chuột
>> “Cưỡng chế” tiêu diệt chuột
>> Nuôi chuột đồng: Nơi cấm, nơi chưa
>> Xóm tro, xóm chuột cật lực kiếm tiền xài tết
>> Chợ chuột đất cảng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.