Khổ vì chân to

26/11/2013 11:47 GMT+7

(TNO) Một phụ nữ ở Somalia đang sống trong sợ hãi tột độ vì đôi chân không ngừng to ra từng ngày.

Theo Yourjewishnews, Sadia Abdinur mắc phải chứng bệnh chân voi khiến hai chân cô không ngừng phát triển

Đã đau khổ vì cặp chân dị thường, bà mẹ 2 con này còn gánh chịu sự xa lánh của dân làng bởi họ tin rằng cô đang bị ma ám.

Abdinur đã sống một cách khó khăn kể từ khi chồng cô bị bắn chết trước mặt cô. Nhiều bác sĩ phẫu thuật tại Nairobi, Kenya đã từ chối điều trị cho Abdinur vì họ không có chuyên môn.

Trong khi đó, nếu không được chữa trị kịp thời, người phụ nữ đáng thương này có thể chết vì nhiễm trùng. Abdinur gặp rất nhiều khó khăn khi đi lại và hai con cô: Ayan (9 tuổi), và Ayub (7 tuổi) đang phải lang thang trên phố xin ăn để nuôi mẹ.

C.Nhung

>> Người 'chân voi' đột ngột qua đời
>> Câu chuyện kỳ lạ của người 'chân voi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.