Khám chữa bệnh, tặng bò giống cho người dân biên giới

30/05/2015 12:36 GMT+7

(TNO) Ngày 30.5, đoàn cán bộ y bác sĩ Bệnh viện Trưng Vương (TP.HCM) và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước phối hợp tổ chức các hoạt động từ thiện ở xã vùng biên giới Lộc Hòa (huyện Lộc Ninh, Bình Phước).

(TNO) Ngày 30.5, đoàn cán bộ y bác sĩ Bệnh viện Trưng Vương (TP.HCM) và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước phối hợp tổ chức các hoạt động từ thiện ở xã vùng biên giới Lộc Hòa (huyện Lộc Ninh, Bình Phước).

Đại tá Nguyễn Văn Phương- Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Bình Phước trao tặng bò.Trao tặng bò cho bà con
Tại UBND xã Lộc Hòa, đoàn đã tổ chức tặng 14 con bò giống cho 14 hộ dân là đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã thuộc huyện Lộc Ninh có đường biên giới sát với Campuchia. Nguồn kinh phí do Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước, Bệnh viện Trưng vương và một số mạnh thường quân quyên góp.
Nằm trong các hoạt động từ thiện, các bác sĩ Bệnh viện Trưng Vương đã tổ chức khám chữa bệnh cho 500 lượt người dân vùng biên giới và tặng quà, cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo.
Tại ấp 8C (xã Lộc Hòa), Ban giám đốc Bệnh viện Trưng Vương cũng đã làm lễ trao tặng nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Thị Điệp (54 tuổi, dân tộc S’tieng). Căn nhà có diện tích trên 35 m2 kết cấu mái tôn, tường xây, nền lát gạch với tổng trị giá trên 40 triệu đồng do cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Trưng Vương đóng góp.
Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương cho biết các hoạt động thiện nguyện được tổ chức thường niên với sự tham gia, ủng hộ của một số cán bộ hưu trí Sở Y tế TP.HCM, nhằm giúp cho người đồng bào vùng biên giới tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.