Huấn luyện viên ‘đu’ cần cẩu để xem đội nhà thi đấu

19/05/2015 19:19 GMT+7

(TNO) Huấn luyện viên một đội bóng ở Thổ Nhĩ Kỳ đã thuê cần cẩu nhấc mình lên cao khỏi bức tường của sân vận động để xem trận playoff của đội nhà. Ông bị cấm vào sân sau vụ đấu khẩu kịch liệt với trọng tài.

(TNO) Huấn luyện viên một đội bóng ở Thổ Nhĩ Kỳ đã thuê cần cẩu nhấc mình lên cao khỏi bức tường của sân vận động để xem trận playoff của đội nhà. Ông bị cấm vào sân sau vụ đấu khẩu kịch liệt với trọng tài.

Huấn luyện viên Hamit Isik trên cần cẩu - Ảnh chụp màn hình Hurriyet

Một vụ lộn xộn đã xảy ra sau trận đấu của câu lạc bộ Corum Belediyespor, một đội bóng hạng ba ở Thổ Nhĩ Kỳ. Huấn luyện viên của đội ông Hamit Isik đã cãi nhau nảy lửa với trọng tài, nhật báo Hurriyet của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin.
Hội đồng kỷ luật của liên đoàn bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra hình phạt vào ngày 7.5. Theo đó, ông Isik bị phạt 35.000 Lira, khoảng 13.000 USD, và bị cấm vào sân thời gian 258 ngày.
Đội Corum Belediyespor cũng phải thi đấu trận playoff mà không cho cổ động viên đến xem. Những người hâm mộ chỉ được xem trận đấu qua màn hình lớn đặt trước sân vận động.
Tuy nhiên, huấn luyện viên Isik đã quyết định thách thức lệnh cấm. Ông thuê một chiếc cầu cẩu và leo lên thùng hàng để cần cẩu đưa lên cao, vượt qua bức tường rào quanh sân vận động. Ông còn dùng một loa phóng thanh để khuấy động không khí, cổ vũ cho các cầu thủ trên sân.
Câu lạc bộ thi đấu với Corum Belediyespor là Darıca Genclerbirligi. Mặc dù xảy ra nhiều chuyện lùm xùm nhưng trận đấu đã kết thúc tốt đẹp với tỉ số hòa 0-0.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.