Hủ tục chết người ở Ấn Độ

08/05/2011 16:27 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Ấn Độ cho hay họ vừa bắt giữ 8 người vì ném đá đến chết một cặp tình nhân trẻ. Nguyên nhân là do cả hai đang yêu nhau nhưng có xuất thân không được "môn đăng hộ đối", theo BBC

 
Ấn Độ từng nhiều lần xảy ra các vụ sát hại tương tự do hủ tục trong hôn nhân - Ảnh: AFP

Chàng trai vốn xuất thân từ một tầng lớp xã hội thấp kém hơn cô gái, tại bang Uttar Pradesh.

Số nghi can bị bắt bao gồm cả bố mẹ của cô gái bị sát hại. 

Cảnh sát nói cặp tình nhân đáng thương nói trên đã bị cả đám đông 200 người ném đá đến chết, trong đó có nhiều người là bà con của cô gái.

Một quan chức phụ trách điều tra vụ việc trên cho BBC hay, mẹ của cô gái bị nghi là người cầm đầu trong vụ ném đá.

Cảnh sát kể rằng những người đứng đầu trong làng đã cảnh báo cặp tình nhân trên phải chia tay, song cả hai đã quyết định bỏ trốn cùng nhau. Và kết quả là họ bị ném đá đến chết.

Tại Ấn Độ đã từng xảy ra nhiều trường hợp bị giết hại do không tuân theo các tục lệ truyền thống và danh giá gia tộc.

BBC nói thường thì những tội giết hại như trên đều được những người cao tuổi trong làng tán thành và thậm chí là khuyến khích.

Tháng trước, Tòa án tối cao Ấn Độ đã cảnh báo rằng các quan chức cấp cao có thể bị khởi kiện nếu họ cứ để những vụ sát hại tương tự tiếp tục diễn ra.

Trí Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.