Hoa loa kèn trắng phố Hà Nội

10/04/2013 16:45 GMT+7

(TNO) Những ngày đầu tháng 4, khắp nẻo đường, ngõ ngách Hà Nội, đi đâu cũng bắt gặp màu trắng tinh khiết của hoa loa kèn theo chân những người bán hoa vào phố.

Loài hoa này thường nở vào tháng 4, hút hồn người thưởng hoa nhờ màu trắng tinh khôi, tao nhã và mùi thơm nhẹ nhàng thanh khiết.

Hoa loa kèn thường được trang trí ở bàn làm việc, phòng khách, căn bếp hay phòng ngủ của mỗi gia đình người Hà Nội.

Loa kèn theo những bước chân, vòng xe của những bà, những chị đi dọc khắp các tuyến phố như Yên Phụ, Thụy Khuê, Phan Đình Phùng, Tràng Tiền…

Ghi nhận của Thanh Niên Online, năm nay, giá hoa vẫn giữ so với mọi năm, dao động trong khoảng 35.000-40.000 đồng/cành.

Làng hoa Tây Tựu (H.Từ Liêm), Quảng Bá (Q.Tây Hồ)… vẫn là “thủ phủ” cung cấp hoa loa kèn cho thị trường Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Một vài hình ảnh do Thanh Niên Online ghi lại:

Vào những ngày đầu tháng 4, các hộ dân trồng hoa loa kèn tại các làng hoa nổi tiếng như Tây Tựu (H.Từ liêm), Quảng Bá (Q.Tây Hồ)… đang hối hả vào vụ mùa chăm sóc, thu hoạch. Năm nay, thời tiết không thuận lợi nên thu nhập trên những thửa ruộng trồng hoa loa kèn sẽ giảm. Mặc dù đã vào chính vụ nhưng nhiều hộ vẫn chưa có hoa để bán. Mặc dù là thủ phủ của loa kèn nhưng trên cánh đồng hoa Tây Tựu chỉ lác đác vài ruộng hoa đang chuẩn bị nở
Vào những ngày đầu tháng 4, các hộ dân trồng hoa loa kèn tại các làng hoa nổi tiếng như Tây Tựu (H.Từ liêm), Quảng Bá (Q.Tây Hồ)… hối hả vào vụ mùa chăm sóc, thu hoạch. Năm nay, thời tiết không thuận lợi nên thu nhập trên những thửa ruộng trồng hoa loa kèn có thể giảm. Mặc dù đã vào chính vụ nhưng nhiều hộ vẫn chưa có hoa để bán. Mặc dù là thủ phủ của loa kèn nhưng trên cánh đồng hoa Tây Tựu chỉ lác đác vài ruộng hoa đang chuẩn bị nở

Các hộ dân trồng hoa ở Tây Tựu cho biết, thời điểm hiện tại là chính vụ mùa hoa loa kèn. Mùa loa kèn bắt đầu từ tháng 10 năm trước kéo dài đến tận tháng 4 năm sau nhưng rộ nhất vẫn là thời điểm cuối tháng 3, đầu tháng 4. Hầu hết hoa trên cánh đồng bây giờ là loại kèn tàu vì kèn ta đã hết vụ từ nửa tháng trước
Các hộ dân trồng hoa ở Tây Tựu cho biết, thời điểm hiện tại là chính vụ mùa hoa loa kèn.  Mùa loa kèn bắt đầu từ tháng 10 năm trước kéo dài đến tận tháng 4 năm sau nhưng rộ nhất vẫn là thời điểm cuối tháng 3, đầu tháng 4. Hầu hết hoa trên cánh đồng bây giờ là loại kèn tàu vì kèn ta đã hết vụ từ nửa tháng trước

Hoa loa kèn theo chân người lên phố
Hoa loa kèn theo chân người lên phố

Khắp nẻo đường, ngõ ngách Hà Nội đâu đâu cũng bắt gặp loài hoa này. Màu trắng tinh khiết nổi bật giữa sắc tím, vàng của nhiều loài hoa khác
Khắp nẻo đường, ngõ ngách Hà Nội đâu đâu cũng bắt gặp loài hoa này. Màu trắng tinh khiết nổi bật giữa sắc tím, vàng của nhiều loài hoa khác...

… và hút hồn người chơi bởi màu trắng tinh khôi nhẹ nhàng, tao nhã, mùi thơm nhẹ nhàng thanh khiết 2

… và hút hồn người chơi bởi màu trắng tinh khôi nhẹ nhàng, tao nhã, mùi thơm nhẹ nhàng thanh khiết 3
… và hút hồn người thưởng hoa bởi màu trắng tinh khôi, tao nhã, mùi thơm nhẹ nhàng  thanh khiết

Giá hoa vẫn giữ giá so với mọi năm, dao động trong khoảng 35.000 đồng-40.000 đồng/cành
Giá hoa vẫn giữ giá so với mọi năm, dao động trong khoảng 35.000-40.000 đồng/cành

Nhiều người chơi hoa chọn mua
Nhiều người chọn mua loa kèn trên phố Hà Nội

Những gánh hoa loa kèn làm đẹp thêm đường phố Hà Nội mỗi độ tháng 4 về

Những gánh hoa loa kèn làm đẹp thêm đường phố Hà Nội mỗi độ tháng 4 về
Những gánh hoa loa kèn làm đẹp thêm đường phố Hà Nội mỗi độ tháng 4 về

Nguyễn Tuấn - Bùi Thanh Xuân
(thực hiện)

>> Thân phận hoa loa kèn
>> Tháng 4, hoa loa kèn đẹp ngỡ ngàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.