Hàng chục ngàn người hành hương về Tháp Bà Ponagar

23/04/2011 12:36 GMT+7

(TNO) Sáng nay 23.4, tại Khu di tích quốc gia Tháp Bà Ponagar (TP Nha Trang, Khánh Hòa), lễ hội Tháp Bà Ponagar năm 2011 đã chính thức khai mạc.

Theo Ban tổ chức, lễ hội năm nay sẽ có khoảng 40.000 lượt người về tham gia, trong đó có hơn 100 đoàn hành hương trong tỉnh và một số đoàn đến từ Bình Thuận, Ninh Thuận, Phú Yên, Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế… Lễ hội sẽ kéo dài đến hết ngày 25.4.

Lễ hội Tháp Bà Ponagar hằng năm là lễ hội lớn ở khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, gắn liền với truyền thuyết và tục thờ nữ thần Thiên Y A Na (người Chăm gọi là Po Inư Nagar) - bà mẹ xứ sở của đồng bào Việt, Chăm ở các tỉnh, thành miền Trung.

Trước đó, đêm 22.4, hơn 10.000 hoa đăng được thả xuống cửa sông Cái nhằm cầu siêu anh linh các đồng bào, chiến sĩ đã hi sinh trong sự nghiệp khai mở và bảo vệ đất đai xứ sở.

 
Hơn 100 đoàn là đồng bào Chăm về tham gia lễ mở tháp

 
Các đoàn tiến về tháp dâng hương

 
Nấu nước thánh để tắm cho Thánh mẫu

 
Các nghệ sĩ đang biểu diễn trống Paranưng, nhạc cụ truyền thống của đồng bào Chăm

 


 Điệu múa truyền thống của đồng bào Chăm

 
 Trình diễn dệt thổ cẩm

 
Các thầy đang tổ chức cúng, báo công lên Thánh mẫu

Lê Xuân
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.