Gừng càng già càng... đẹp

31/01/2013 08:30 GMT+7

(TNTS) Gừng với công dụng làm ấm và làm dịu đã góp tên vào danh sách những thành phần không thể thiếu trong các công thức làm đẹp . Khi bạn cảm thấy mệt, ngậm một vài lát gừng sẽ giúp máu lưu thông tốt hơn và giúp loại bỏ độc tố. Khi muốn đẹp lên, đừng bỏ qua gừng. Gừng giúp săn da, kích thích mọc tóc, loại bỏ gầu và chăm sóc da đầu.

Nước ngâm mình

- 1 chén muối biển, 1 chén sữa bột, 1/4 chén gừng mài nhỏ, 2 giọt tinh dầu khuynh diệp (bạch đàn), 1 giọt tinh dầu hương thảo, 1 giọt tinh dầu chanh, 1 viên thuốc con nhộng vitamin C (bỏ vỏ).

- Cho vào tất cả vào một cái lọ có nắp, lắc đều, sử dụng nhiều lần. Trước khi ngâm mình, chuẩn bị nước ấm, cho hỗn hợp này vào, nhớ lấy tay khuấy đều để tinh dầu hòa vào nước.

 Gừng càng già càng... đẹp 1
Ảnh: shutterstock

- Đơn giản hơn là tắm với gừng tươi. Cho gừng tươi giã nhỏ vào một cái túi, treo ngay dưới vòi hoa sen. Tắm với nước ấm.

Dưỡng da đầu

- 2 muỗng gừng mài nhuyễn, 2 muỗng dầu ô liu.

- Trộn đều, xoa lên da đầu, massage nhẹ nhàng, để 25 phút rồi gội đầu như bình thường.

Tinh dầu gừng cho tóc

Gừng càng già càng... đẹp 2 

- 1 muỗng gừng mài nhuyễn, 1/4 chén tinh dầu mè.

- Vắt gừng đã mài nhuyễn để lấy nước, trộn đều với tinh dầu mè rồi bôi lên tóc, để 10 phút trước khi gội đầu.

Kem dưỡng da

- 1/2 củ gừng, 4 muỗng dầu jojoba, 4 muỗng dầu hạnh nhân, 4 muỗng tinh dầu vitamin E (hoặc 4 viên thuốc con nhộng vitamin E), 1 chén bơ ca cao.

- Mài nhuyễn gừng, vắt lấy nước. Trộn các thành phần vào rồi cho vào microwave để cho bơ tan ra. Cho vào 1 cái lọ có nắp. Giữ nơi mát.

 N.Hàn (theo Beauty Night)

>> Khắp nơi làm đẹp
>> Bà mẹ trẻ làm đẹp
>> Hạnh nhân làm đẹp da
>> Thay đổi trong làm đẹp
>> Người giúp phụ nữ làm đẹp
>> Những phần mềm làm đẹp cho máy tính của bạn
>> Làm đẹp với lòng trắng trứng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.