Giúp đỡ người mẹ bị con đánh gãy tay

13/12/2012 01:00 GMT+7

(TNO) Ông Nguyễn Đức Vương, Chủ tịch UBND xã Tam Phú (TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) ngày 12.12 cho biết, bà Nguyễn Thị Lương (81 tuổi, trú tại tổ 6, thôn Ngọc Mỹ) người bị con gái ruột đánh gãy tay trái, vừa được Trạm thu phí đường bộ Tam Xuân (H.Núi Thành, Quảng Nam) hỗ trợ số tiền 500.000 đồng, giúp đỡ sửa sang nhà cửa.

>> Mẹ 81 tuổi bị con gái đánh gãy tay

“Tôi cũng tính bàn với lãnh đạo để tìm hướng đỡ đầu, phụng dưỡng bà Lương hằng tháng. Riêng bà Trần Thị Cúc (con gái bà Lương) là người vốn không được bình thường, hay có xích mích với người nhà và hàng xóm. Đã nhiều lần địa phương định đưa bà Cúc đến các trung tâm giáo dục nhưng do bà Cúc là lao động chính trong gia đình, lại một mình nuôi 3 con nên rất khó. Sau sự việc báo nêu, tôi đã cử cán bộ xác minh và ký giấy mời bà Cúc xuống xã làm việc”, ông Vương nói.

Như chúng tôi đã đưa tin, vào ngày 6.12, cụ Nguyễn Thị Lương bị con gái là Trần Thị Cúc dùng gậy tre đánh gãy tay trái, phải nhập viện bó bột.

Hoàng Sơn

>> Xử vợ tỉnh trưởng giết chồng
>> Kẻ giết chồng lãnh án
>> Bắt kẻ giết chồng
>> Người cha thừa nhận đánh con
>> Khởi tố vụ mẹ giết con rồi tự tử
>> Một phụ nữ Thái Lan giết con rồi ăn thịt
>> Giết chồng cũ và người tình, lãnh án chung thân
>> Người chồng đánh vợ, con đánh mẹ đã được cho về nhà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.