Giới hạn của ghen

15/01/2011 12:30 GMT+7

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học bang Pennsylvania (Mỹ) vừa công bố trên Tạp chí Tâm Lý Học cho biết những cuộc ngoại tình chưa “vượt rào” ít khi dẫn đến đổ vỡ hôn nhân, nhưng nếu đã phản bội về tình dục thì khả năng tha thứ rất thấp - nhất là với đàn ông.

Để làm sáng tỏ vấn đề, các nhà nghiên cứu yêu cầu 416 bạn trẻ cho biết nếu người yêu của họ có quan hệ tình dục với một người khác hoặc chỉ gắn bó về tình cảm mà không có quan hệ xác thịt, đằng nào có thể tha thứ? Kết quả, 77,3% số người tham gia trả lời có thể tha thứ nếu chỉ quan hệ về tình cảm. Trong khi 84,8% số người được hỏi cho biết không tha thứ nếu đã có quan hệ tình dục.

Với những phát hiện này, các tác giả tin rằng họ đã làm sáng tỏ bản chất phức tạp của tâm lý ghen tuông khác nhau giữa nam và nữ và có thể giúp mọi người nhận ra sự nguy hiểm của ngoại tình tình dục. Đó có thể là nguyên nhân dẫn đến xung đột không thể hòa giải giữa vợ chồng, hoặc dẫn đến bạo lực gia đình...

Theo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.