Giết chó bằng thuốc độc rồi lấy thịt bán ở Trung Quốc

09/09/2015 12:51 GMT+7

(TNO) Hai người đàn ông Trung Quốc đã bị bắt giữ tại Thượng Hải vì tình nghi đánh thuốc độc lên chó rồi bán thịt cho các nhà hàng.

(TNO) Hai người đàn ông Trung Quốc đã bị bắt giữ tại Thượng Hải vì tình nghi đánh thuốc độc lên chó rồi bán thịt cho các nhà hàng.

Phóng phi tiêu tẩm độc giết chó lấy thịt bánẢnh minh họa chụp màn hình trang tin Shanghaiist
Tờ Shanghai Daily ngày 9.9 đưa tin Li và Zhou đã bị bắt giữ một ngày trước đó tại quận Tùng Giang.
Cảnh sát cho biết các nghi phạm trên lái xe tải nhỏ qua các đường phố và ném xương tẩm chất độc cyanide vào những con chó mà họ nhìn thấy.
Một khi con chó nhai xương, nó sẽ ngã lăn ra chết và 2 nghi phạm sẽ nhặt và bỏ “chiến lợi phẩm” lên xe. Ít nhất 5 con chó đã bị giết theo cách này từ tháng 6 đến đầu tháng 7 và một phần thịt của chúng đã được đưa ra chợ bán.
Li và Zhou còn dùng ná và phi tiêu tẩm độc để giết 6 con chó hồi cuối tháng 7. Hiện chưa rõ các con vật trúng độc là chó hoang hay chó cưng.
Hiện hai nghi phạm đang đối mặt với những lời buộc tội bán thực phẩm độc hại, dù chưa có thông tin về những trường hợp mắc bệnh vì ăn thịt của những con chó bị hạ độc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.