Phát hiện bệnh Alzheimer qua mắt

12/03/2010 10:56 GMT+7

(TNTT>) Một phương pháp mới dựa trên việc tính toán số lượng tế bào chết ở mắt có thể cho phép bệnh alzheimer được chẩn đoán và điều trị sớm.

Đây là nghiên cứu của chuyên gia thần kinh Francesca Cordeiro và cộng sự từ đại học London, Anh. Tế bào cơ thể con người có thể bị mất đi theo 2 cách – cái chết theo chu trình định sẵn của tế bào, hoặc tế bào chết vì có một bệnh nào đấy liên quan. Trong trường hợp có vấn đề về thần kinh, hầu hết tế bào chết sớm hơn chu trình do bị bệnh, sau đó là hiện tượng hoại tử được biểu hiện.

Để phân biệt 2 trường hợp trên, các nhà nghiên cứu sử dụng thuốc nhuộm màu xanh sẽ nhuộm màu protein chết do quá trình tự tiêu hủy của tế bào, và màu đỏ sẽ nhuộm màu những trường hợp tế bào chết do bệnh. Sau đó tiêm thuốc nhuộm vào trong mắt của những con chuột khỏe mạnh và chuột bị bệnh alzheimer. Kết quả là các điểm ở cả 2 màu sắc trên trong chuột có bệnh alzheimer nhiều hơn so với trên chuột khỏe mạnh. (Theo newscientist.com)

Nguyễn Lý (huffingtonpost.com)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.