Đức Pháp vương Gyalwang Drukpa cầu nguyện tại núi Bà Đen

08/10/2015 14:52 GMT+7

(TNO) Ngày 8.10, tại chùa Phước Trung (núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh), Đức Pháp vương Gyalwang Drukpa cùng tăng đoàn Truyền thừa Phật giáo Drukpa (Ấn Đô) đã thực hiện các nghi lễ cầu nguyện và cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong các cuộc chiến tranh tại Tây Ninh.

(TNO) Ngày 8.10, tại chùa Phước Trung (núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh), Đức Pháp vương Gyalwang Drukpa cùng tăng đoàn Truyền thừa Phật giáo Drukpa (Ấn Đô) đã thực hiện các nghi lễ cầu nguyện và cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong các cuộc chiến tranh tại Tây Ninh.

 Đức Pháp vương tại lễ cầu nguyện Đức Pháp vương tại lễ cầu nguyện
Có mặt tại ngôi chùa ngay dưới chân núi Bà Đen, Đức Pháp vương chia sẻ: “Mỗi nơi khi tôi đặt chân tới đất nước Việt Nam, dù bất kì nơi đâu tôi cũng được đón chào bởi những tình cảm chân thành của người Việt Nam. Đây là lần đầu tiên tôi đặt chân đến tỉnh Tây Ninh và có mặt tại núi Bà Đen, tôi cảm nhận được sự linh thiêng vô cùng ở ngọn núi này. Tôi được biết, mỗi năm, hàng triệu, hàng triệu người khắp mọi nơi đến đây”.
Đức Pháp vương cũng cầu chúc cho mọi người dân tỉnh Tây Ninh luôn được bình an, ấm no, hạnh phúc…
Đức Pháp Vương cầu nguyện tại núi Bà Đen 2Đức Pháp vương Gyalwang Drukpa thực hiện các nghi lễ cầu nguyện tại núi Bà Đen
Đức Pháp vương Gyalwang Drukpa là bậc lãnh đạo tâm linh đứng đầu Truyền thừa Phật giáo Drukpa có lịch sử khởi nguồn cách đây 1.000 năm từ Ấn Độ. Các nỗ lực đóng góp trên phương diện thiện hạnh xã hội của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa được nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế vinh danh qua các giải thưởng tôn quý như cúp “Anh hùng xanh”, giải “Thành tựu trọn đời” của Chính phủ Ấn Độ, danh hiệu “Bậc Bảo hộ vùng Himalaya” từ Liên minh Quốc tế bảo vệ nguồn nước, kỷ niệm chương “Vì mục tiêu phát triển thiên niên kỷ” của Liên Hiệp Quốc...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.