Du khách tham quan miếu Bà Chúa xứ núi Sam tăng cao

Thanh Dũng
Thanh Dũng
01/05/2015 06:35 GMT+7

Trong các ngày nghỉ lễ kéo dài, khách hành hương, khách du lịch từ các nơi đến tham quan, cúng bái ở miếu Bà Chúa xứ núi Sam (P.Núi Sam, TP.Châu Đốc, An Giang) tăng gấp 3 lần so với ngày thường.

 

Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam thời điểm này rất đông đảo khách du lịch, hành hương đến cùng bái, tham quanDu khách đi cáp treo núi Cấm ngắm cảnh núi đồi vùng Thất Sơn
Du khách tới đây cầu xin sức khỏe cho người thân và gia đình, cầu tài lộc, cầu mua may bán đắt.
Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam thời điểm này rất đông đảo khách du lịch, hành hương đến cùng bái, tham quanMiếu Bà Chúa xứ núi Sam thời điểm này rất đông đảo khách du lịch, hành hương đến cúng bái, tham quan
Cùng thời điểm này, lượng khách du lịch khách hành hương kéo về khu du lịch Núi Cấm (xã An Hảo, H.Tịnh Biên, An Giang) tăng gấp 1,5 lần so với ngày thường. Du khách lên ngọn núi cao hơn 710 m này để vãn cảnh chùa Phật Lớn, chùa Phật Nhỏ, tượng Phật Di Lặc ngồi trên đỉnh núi Cấm.
Tại hồ nhân tạo Thủy Liêm trên núi, du khách đã mua cá, rùa phóng sinh thả xuống hồ để cầu may mắn, cầu an... Lượng khách đến núi Cấm tăng cao một phần do du khách muốn thưởng thức cảm giác đi cáp treo núi Cấm để ngắm phong cảnh hùng vĩ của vùng Thất Sơn từ trên cao.
Thả cá phóng sinh trên hồ Thủy LiêmThả cá phóng sinh trên hồ Thủy Liêm
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.