Độc đáo nghi lễ rước nước tại Ninh Bình

26/04/2015 20:20 GMT+7

(TNO) Trong khuôn khổ Lễ hội truyền thống Trường Yên (từ 26- 28.4), tại Khu di tích Đền thờ vua Đinh, vua Lê (xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, Ninh Bình) diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc, trong đó không thể không nhắc đến nghi lễ rước nước.

(TNO) Trong khuôn khổ Lễ hội truyền thống Trường Yên (từ 26- 28.4), tại Khu di tích Đền thờ vua Đinh, vua Lê (xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, Ninh Bình) diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc, trong đó không thể không nhắc đến nghi lễ rước nước.

Đoàn rước tiến về bờ sông Hoàng Long - Ảnh: Đinh DụngĐoàn rước tiến về bờ sông Hoàng Long - Ảnh: Đinh Dụng
Đây là một lễ nghi truyền thống có lịch sử lâu đời, được người dân Hoa Lư duy trì tổ chức hằng năm với ý nguyện cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà, mùa màng tốt tươi, nhà nhà no ấm.
Từ 6 giờ sáng đoàn rước nước gồm các bậc bô lão, các nam thanh nữ tú là người dân địa phương, mặc trang phục nghi lễ cổ truyền, cùng đoàn rước kiệu khởi hành, tiến về phía sông Hoàng Long.
Khi tới bờ sông, nghi lễ lấy nước được tiến hành tuần tự, trang nghiêm. Trên bờ, cờ thần, cờ Tổ quốc, cờ chuối xếp thành hàng, “sư tử” nhảy múa trên bờ sông.
Dưới sông hàng chục chiếc thuyền chở 2 đội rồng vàng, chở cờ quạt, và 1 thuyền lớn chở các lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, các cụ chánh tế và 2 trinh nữ 16-18 tuổi phục vụ nghi lễ múc nước.
Khi đoàn thuyền đến vị trí trồng cây tre ở giữa sông (đã được chuẩn bị trước), cụ chánh tế làm nghi lễ tế Hà Bá, hóa chúc văn và tờ tiền, sau đó là nghi lễ lấy nước: một trinh nữ cầm bình múc nước (9 lần) và đưa cho lãnh đạo tỉnh đổ vào bình lớn trên thuyền. Đoàn rước nước về thờ tại Đền vua Đinh, vua Lê.
Dưới đây là một số hình ảnh về nghi lễ rước nước độc đáo tại Ninh Bình diễn ra trong ngày hôm nay:
2 trinh nữ được giao nhiệm vụ múc nước vào bình - Ảnh: Đinh Dụng2 trinh nữ được giao nhiệm vụ múc nước vào bình - Ảnh: Đinh Dụng
Nước được lấy ở giữa sông, tại vị trí được chuẩn bị trước - Ảnh: Đinh Dụng
Cụ chánh tế làm lễ tế Hà Bá và hóa sớ trước khi xin nước - Ảnh: Đinh Dụng
Trinh nữ lấy nước đưa cho một vị lãnh đạo tỉnh đổ vào bình lớn trên thuyền - Ảnh: Đinh Dụng
Sau đó nước được rước về làm lễ tại Đền thờ vua Đinh và vua Lê - Ảnh: Đinh Dụng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.