Độc đáo đu đủ, quýt kiểng "tí hon"

03/02/2013 11:50 GMT+7

(TNO) Những năm gần đây, nhiều nhà vườn miền Tây đã áp dụng một số kỹ thuật "biến" các loài cây ăn trái như đu đủ, quýt hồng Lai Vung (Đồng Tháp)... thành cây kiểng độc đáo có hình dáng "tí hon" cung ứng cho thị trường chưng tết.

Một cây quýt kiểng trồng trong chậu có chiều cao từ 0,8-1,2 mét giá khoảng 2-3 triệu đồng; còn đu đủ kiểng có chiều cao từ 0,8-1 mét mới xuất hiện ở vùng Chợ Mới, An Giang bán với giá khoảng 700.000 đồng/cây.

Đu đủ kiểng giá 700.000 đồng /cây
Đu đủ kiểng rất được người tiêu dùng ưa chuộng

Được biết, do đu đủ, quýt kiểng rất khó trồng, khó ra trái nên tỷ lệ thành công không cao. Mỗi năm các nhà vườn chỉ cung ứng cho thị trường vài trăm cây nên được tiêu thụ rất mạnh.

Tin, ảnh: Thanh Dũng

>> Nhộn nhịp chợ hoa Tết Bolsa
>> Nhộn nhịp thị trường hoa tết
>> Khai mạc chợ hoa tết
>> Đồng loạt khai mạc chợ hoa tết
>> Hoa kiểng chờ người mua
>> Cung ứng quýt kiểng Lai Vung cho thị trường tết
>> Vườn kiểng có dáng… kỳ cục
>> Kiểng thú… ế hàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.