Đền Cửa Ông đông nghẹt du khách ngày đầu năm mới

13/02/2013 19:25 GMT+7

(TNO) Hôm nay 13.2 (mồng 4 Tết), không phải ngày chính hội đền Cửa Ông (phường Cửa Ông, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh), nhưng có hàng ngàn du khách thập phương đến trẩy hội, cầu bình an, may mắn.

Theo Ban quản lý di tích đền Cửa Ông, khai hội đền Cửa Ông từ ngày mồng 2 Tết nhưng hôm nay, tốt ngày, lượng khách tới đền tăng đột biến. Số du khách tới đền sẽ còn tăng hơn nữa vào các ngày mồng 6, mồng 8 tháng giêng.

Hình ảnh
 

Cảnh sát giao thông, an ninh trật tự TP.Cẩm Phả được bố trí dày đặc, giải quyết ách tắc giao thông đoạn giao cắt giữa đường vào đền và Quốc lộ 18.

Năm nay, tình trạng đốt vàng mã tràn lan tại đền Cửa Ông không xảy ra như những mùa lễ hội trước.

Đền Cửa Ông thờ Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng, con thứ 3 của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, cùng nhiều tướng lĩnh nhà Trần có công đánh giặc và trấn ải vùng Đông Bắc. Đền còn thờ Hoàng Cầu, một tướng lĩnh người địa phương có công dẹp giặc.

Lễ hội đền Cửa Ông diễn ra từ ngày 2 tháng giêng tới ngày 30.3 (âm lịch). Chính hội vào ngày 3.2 (âm lịch).

Đền Cửa Ông là một trong những di tích nhà Trần nổi tiếng ở vùng Đông Bắc. Đền có ba khu: đền Hạ, đền Trung và đền Thượng, tạo thành quần thể kiến trúc hình chân vạc trông ra vịnh Bái Tử Long.

Vào mùa lễ hội, đền Cửa Ông nườm nượp du khách từ khắp mọi miền đất nước. Khách đến dự lễ hội có thể đi bằng đường bộ qua TP.Hạ Long, cũng có thể đi bằng đường thủy ven vịnh Hạ Long, qua vịnh Bái Tử Long đến sát cửa đền Hạ.

Trong chiến tranh, đền Trung và đền Hạ đã bị phá hủy, ngày nay đền Hạ đã được phục hồi. 

Thúy Hằng

>> Ra quân bảo đảm an toàn giao thông Tết Nguyên Đán
>> Thông xe kỹ thuật cầu Ga Huế trước tết Nguyên đán
>> An Giang trợ cấp Tết Nguyên đán 2013
>> TP.HCM hoàn thành 2 cầu vượt trước Tết Nguyên đán

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.