Đầu năm bắt được cá “rồng”

31/01/2013 12:31 GMT+7

(TNO) Ngày 31.1, UBND huyện Phú Tân, An Giang cho biết xác con cá kiểng có hình thù đẹp lạ mắt do UBND xã Phú Thành chuyển lên huyện vào ngày 30.1 được xác định là cá rồng hay còn gọi là cá huyết long.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 29.1, nhóm ngư dân thả lưới trên kênh Thần Nông, xã Phú Thành đã bắt được con cá to có hình thù rất lạ, đẹp mắt - không rõ là cá gì - và mang tới các chợ cá bán. Nhưng, người đi chợ sợ, không dám mua.

Sau đó, nhóm ngư dân này đã báo cho UBND xã Phú Thành và đem con cá tới nhà văn hóa xã thả vào bể chứa ô xy nhưng cá đuối sức nên đã chết.

Đầu năm bắt được cá “rồng” 

Theo UBND huyện Phú Thành, con cá trên có chiều dài từ đầu tới chóp đuôi trên 1,8 mét, cân nặng gần 60 kg (ảnh). Cá có thân mình tròn, vẩy to lóng lánh rất đẹp, đuôi hình chiếc quạt…

Rất nhiều người hay tin bắt được cá lạ trên sông đã kéo tới xã Phú Thành xem và họ dự đoán đấy là cá nuôi kiểng có tên là cá rồng hay còn gọi là huyết long, có thể có người nào đó nuôi lâu ngày đâm chán và phóng sinh nó ra sông rạch.

Thanh Dũng - Nguyễn Đăng

>> Bắt được “cá rồng” trên sông Hậu
>> Bắt được cá rồng nặng gần 50kg trên sông Hậu
>> Áo giáp vảy cá rồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.