Đặc biệt trên báo in ngày 7.7.2015

07/07/2015 04:30 GMT+7

Mất tiền do dịch vụ “sửa dạo”; Tòa “ngâm” án, bị cáo tại ngoại sinh con; Du học kiếm tiền tỷ?; Hai người đàn ông giành con; Đập bỏ ngôi trường gần trăm tuổi… là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 7.7.2015.

Mất tiền do dịch vụ “sửa dạo”; Tòa “ngâm” án, bị cáo tại ngoại sinh con; Du học kiếm tiền tỷ?; Hai người đàn ông giành con; Đập bỏ ngôi trường gần trăm tuổi… là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 7.7.2015.
Mất tiền do dịch vụ “sửa dạo”: Nhiều dịch vụ sửa điện, nước, bếp gas, máy lạnh… tại nhà được rao trên mạng internet đã khiến người dân, nhưng bên cạnh những người làm ăn đàng hoàng, không ít thợ dùng nhiều mánh khóe moi tiền, thậm chí trộm tài sản của gia chủ. (trang 3)
 
Tòa “ngâm” án, bị cáo tại ngoại sinh con: Chỉ vì tòa án “ngâm” vụ việc quá lâu nên bị cáo trong khi tại ngoại đã “nhân tiện” sinh con. Kết quả đến phiên xử thì không có đủ số bị cao nên phiên tòa… bị hoãn. (trang 5)
Du học kiếm tiền tỷ?: Nhiều thanh niên nông thôn chân lấm tay bùn, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, bỗng nghe công ty tư vấn du học quảng cáo: “Du học có thể kiếm tiền tỉ…”, nên đã cầm cố đất đai; bán lợn, gà để hiện thực hóa giấc mơ làm giàu. Nhưng họ đâu ngờ, đó chỉ là “chiếc bánh vẽ” mà các công ty du học đưa ra.. (trang 9)

Hai người đàn ông giành con: Sau khi mẹ của một bé gái qua đời vì bệnh, một người đàn ông xuất hiện cho rằng mình là cha chứ không phải người cha đứng tên trên khai sinh. Câu chuyện bi hài chưa dừng lại ở đó. (trang 13)

Đập bỏ ngôi trường gần trăm tuổi: Dư luận tại TP.Cần Thơ đang xôn xao trước việc sắp đến năm học mới 2015 - 2016, Trường THPT Châu Văn Liêm (tiền thân là Collège de Can Tho xây dựng năm 1917) bị đập bỏ để xây mới. (trang 14)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.