Đặc biệt trên báo in ngày 4.3.2015

04/03/2015 04:12 GMT+7

'Sáng tác' truyền thuyết để kinh doanh lễ hội; Cách răn đe Trung Quốc ở biển Đông; Bộ trưởng Bộ Y tế nói gì về fanpage?; Chỉ xét tốt nghiệp cũng được thi ở cụm thi ĐH chủ trì?… là những thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 4.3.2015.

“Sáng tác” truyền thuyết để kinh doanh lễ hội; Cách răn đe Trung Quốc ở biển Đông; Bộ trưởng Bộ Y tế nói gì về fanpage?; Chỉ xét tốt nghiệp cũng được thi ở cụm thi ĐH chủ trì?… là những thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 4.3.2015.

Cách răn đe Trung Quốc ở biển Đông
Các nước trong khu vực và Mỹ phải nỗ lực hơn nữa để ngăn chặn âm mưu đảo lộn hiện trạng của Trung Quốc ở biển Đông.
“Rò rỉ” vi khuẩn chết người ở Mỹ
Chính quyền bang Louisiana, Mỹ đang điều tra khả năng một loại vi khuẩn chết người có thể dùng làm vũ khí sinh học đã phát tán ra khỏi phòng thí nghiệm.
Bộ trưởng Bộ Y tế nói gì về fanpage?
 
Là thành viên Chính phủ đầu tiên công khai trang cá nhân trên mạng xã hội, hôm qua, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chia sẻ với PV Thanh Niên chung quanh câu chuyện này.
Xanh hóa nóc nhà: Bắt đầu từ các công trình công cộng
 
Nhiều kiến trúc sư và chuyên gia quy hoạch kiến nghị nên luật hóa chính sách xanh hóa nóc nhà. Tuy nhiên, các cơ quan quản lý nhà nước cho rằng trước mắt cần khuyến khích, tạo phong trào làm nhà xanh, sau đó mới nhân rộng.
Chỉ xét tốt nghiệp cũng được thi ở cụm thi ĐH chủ trì?
 
Hôm qua (3.3), tại hội nghị triển khai công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 do sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức, hiệu trưởng các trường THPT đã đặt ra hàng loạt những thắc mắc mà Quy chế kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ chưa đề cập đến.
“Sáng tác” truyền thuyết để kinh doanh lễ hội
Như Thanh Niên đã thông tin, mặc dù Sở VH-TT Nam Định đã ra công văn cấm bán ấn tại đền Bảo Lộc (Nam Định) nhưng người dân vẫn đổ về đây nườm nượp để mua ấn. Nguyên nhân xuất phát từ việc vài năm nay, nhiều người dân và quan chức tin rằng lá ấn tại đền giúp thăng quan, tiến chức.
Một phụ nữ Việt tử nạn giao thông ở Singapore
Báo The Straits Times cho hay nạn nhân 25 tuổi tử vong do rơi từ đường cao tốc West Coast Highway trên cao xuống đại lộ Telok Blangah Road trước một bến xe buýt gần trung tâm mua sắm VivoCity vào chiều 3.3.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.