Đặc biệt trên báo in ngày 30.6.2015

30/06/2015 04:03 GMT+7

Xe khách trước thảm họa ném đá; Cảnh sát nổ súng trấn áp xô xát ở vũ trường; Thành công với cà chua đen; Hoa khôi ĐBSCL sẽ đổi tên sau khi đăng quang?; Bầu Đức khẳng định không hay HLV HAGL; Ẩn họa từ chiến lược quân sự của Trung Quốc… là những thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 30.6.

Xe khách trước thảm họa ném đá; Cảnh sát nổ súng trấn áp xô xát ở vũ trường; Thành công với cà chua đen; Hoa khôi ĐBSCL sẽ đổi tên sau khi đăng quang?; Bầu Đức khẳng định không hay HLV HAGL; Ẩn họa từ chiến lược quân sự của Trung Quốc… là những thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 30.6.

Xe khách trước thảm họa ném đá
Liên tục những vụ ném đá vào xe khách đang lưu thông trên đường thời gian gần đây làm nhiều người bị thương, khiến hành khách và giới tài xế hoang mang, trong khi thủ phạm bị xử lý rất ít. (trang 3)
Cảnh sát nổ súng trấn áp xô xát ở vũ trường
Công an xác nhận vụ việc xảy ra khuya 28.6 trước vũ trường Club V18 (số 14 Hai Bà Trưng, P.Tân An, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ). Còn trên mạng xã hội một clip quay cảnh xô xát trước vũ trường này lan truyền rất nhanh. (trang 5)
Thành công với cà chua đen
Một nông dân ở H. Đức Trọng (Lâm Đồng) đã sản xuất thành công giống cà chua đen, đạt hiệu quả kinh tế cao. Giá bán cà chua đen hiện cao gấp chục lần cà chua đỏ. (trang 7)
Hoa khôi ĐBSCL sẽ đổi tên sau khi đăng quang?
Hai ngày sau khi đăng quang Hoa khôi ĐBSCL, cô gái có cái tên dễ gây tò mò Nguyễn Thị Lệ Nam Em khi trả lời PV Thanh Niên cho biết: “Tên của tôi nhiều người có thể cho là hơi quê quê nhưng với tôi, nó thật sự rất ý nghĩa… Vì vậy, tôi không có ý định thay đổi tên thật của mình”. (trang 9)
Bầu Đức khẳng định không hay HLV HAGL
Không những không đổi, ông bầu này còn cho biết HAGL vừa ký hợp đồng thêm 10 năm với HLV Guillaume Graechen, dù đội đang trên bờ vực thẳm khi thành tích bết bát tại V-League. (trang 16)
Ẩn họa từ chiến lược quân sự của Trung Quốc
Những tuyên bố, hành động gần đây của Trung Quốc khiến dư luận thế giới ngày càng lo ngại về nguy cơ nước này quân sự hóa tranh chấp Biển Đông. Trong bài viết độc quyền cho Thanh Niên, tiến sĩ người Mỹ Zachary Abuza, chuyên gia về an ninh Đông Nam Á, phân tích những nguy cơ từ chiến lược quân sự “ưu tiên cơ bắp” mới của Trung Quốc đối với khu vực. (trang 19)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.