Đặc biệt trên báo in ngày 29.1.2015

29/01/2015 05:20 GMT+7

Phi công đã cố điều khiển trực thăng ra khỏi khu dân cư trước khi rơi; Nghi phạm 15 tuổi sát hại nghệ sĩ Đỗ Linh; Chậm giao mặt bằng metro, bồi thường 2 tỉ đồng/ngày; Đề thi môn ngữ văn nên như thế nào?; Hủy án, điều tra lại vụ “bị đánh chết sau khi cự cãi với CSGT”; Cân nhắc số phận tòa nhà hơn 120 năm tuổi; Nạn sát hại người bạch tạng ở Tanzania; ASEAN lo ngại về xây đắp phi pháp ở biển Đông… là những thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 29.1.2015.

Phi công đã cố điều khiển trực thăng ra khỏi khu dân cư trước khi rơi; Nghi phạm 15 tuổi sát hại nghệ sĩ Đỗ Linh; Chậm giao mặt bằng metro, bồi thường 2 tỉ đồng/ngày; Đề thi môn ngữ văn nên như thế nào?; Hủy án, điều tra lại vụ “bị đánh chết sau khi cự cãi với CSGT”; Cân nhắc số phận tòa nhà hơn 120 năm tuổi; Nạn sát hại người bạch tạng ở Tanzania; ASEAN lo ngại về xây đắp phi pháp ở biển Đông… là những thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 29.1.2015.

Phi công đã cố điều khiển trực thăng ra khỏi khu dân cư trước khi rơi
Khoảng 7 giờ 17 phút ngày 28.1, một chiếc trực thăng quân sự UH1 thuộc Sư đoàn không quân 370, Quân chủng phòng không không quân, trong lúc huấn luyện bay đã rơi xuống rừng tràm thuộc ấp 4, xã Phạm Văn Hai, H.Bình Chánh, TP.HCM. Vụ tai nạn làm 4 chiến sĩ có mặt trên chuyến bay hi sinh. (trang 3)

Nghi phạm 15 tuổi sát hại nghệ sĩ Đỗ Linh
Rạng sáng 28.1, trinh sát Đội trọng án Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM phối hợp Công an Q.8 bắt Nguyễn Công Bảo (15 tuổi), Trần Hà Bảo Toàn (15 tuổi, đều là học sinh lớp 9, ngụ Q.5), do liên quan đến vụ sát hại ông Bùi Công Trình (nghệ danh Đỗ Linh, 43 tuổi, quê Long An, tạm trú Q.8) vào tối 26.1. (trang 5)
Chậm giao mặt bằng metro, bồi thường 2 tỉ đồng/ngày
Việc bàn giao mặt bằng dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1, Bến Thành - Suối Tiên, TP.HCM đã chậm trễ 30 tháng và nhà thầu chính thức khiếu nại, yêu cầu đền bù thiệt hại hơn 2 tỉ đồng/ngày. (trang 6)
Đặc biệt trên báo in ngày 29.1.2015

Đề thi môn ngữ văn nên như thế nào?
Cấu trúc đề như thế nào, có tích hợp giữa văn học và xã hội hay không ? Đề gồm bao nhiêu câu và số điểm từng câu ? Giới hạn nội dung ra sao ?… Đó là những thắc mắc của nhiều học sinh hiện nay về đề thi môn văn kỳ thi THPT quốc gia sắp tới. (trang 10)
Hủy án, điều tra lại vụ “bị đánh chết sau khi cự cãi với CSGT”
Sáng 28.1, TAND TP.HCM xử phúc thẩm, tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra, xét xử lại vụ án “cố ý gây thương tích” do bị cáo Lê Thanh Bằng (37 tuổi, ngụ Bến Tre) và Võ Văn Tòng (19 tuổi, ngụ Tiền Giang) thực hiện, khiến nạn nhân là anh Trần Văn Hiền tử vong. Khoảng 9 giờ tối 9.4.2013, sau khi anh Hiền cự cãi với CSGT Q.Tân Phú vì bị lập biên bản tạm giữ xe, thì bị Bằng và Tòng đánh tử vong. (trang 13)
Cân nhắc số phận tòa nhà hơn 120 năm tuổi
Công trình khu hành chính mới của UBND TP.HCM được xây dựng trên ô phố rộng khoảng 18.000m2, bao quanh bởi các tuyến đường Lê Thánh Tôn - Đồng Khởi - Lý Tự Trọng - Pasteur (Q.1). Hiện hữu trong ô phố này có 2 công trình kiến trúc cổ được xây dựng vào thế kỷ 19: tòa nhà trụ sở UBND, HĐND TP (86 Lê Thánh Tôn) và tòa nhà trụ sở Sở TT-TT (59 - 61 Lý Tự Trọng). Khi xây mới khu hành chính, một vấn đề được dư luận quan tâm là “số phận” của hai công trình này sẽ như thế nào? (trang 14)
Nạn sát hại người bạch tạng ở Tanzania
Tính mạng người bạch tạng ở Tanzania luôn bị đe dọa bởi nạn tấn công, sát hại nhằm lấy các bộ phận cơ thể làm bùa ngải. Trong vài tháng qua, đã có ít nhất 100 người bạch tạng bị sát hại ở quốc gia này. (trang 19)
ASEAN lo ngại về xây đắp phi pháp ở biển Đông
Ngoại trưởng các nước ASEAN lên tiếng cảnh báo về việc Trung Quốc cấp tập xây dựng phi pháp trên các đảo ở biển Đông; đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế “chỉ ra cho Trung Quốc thấy rằng những việc nước này đang làm là sai trái và phải chấm dứt ngay lập tức”. (trang 20)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.