Đặc biệt trên báo in ngày 28.6.2015

28/06/2015 04:11 GMT+7

Quốc lộ 1 mấp mô như sóng; Hành trình truy bắt quan tham Trung Quốc trốn tại VN; Tìm 'lời giải' rắn lục đuôi đỏ ở Sài Gòn; Tràn lan 'đề thi tiên tri'; Công Phượng gây sốc ở Bình Dương?; Biển Đông, cuộc đấu tranh không thể khoan nhượng; Trung Quốc luôn rất khó lường … là những thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 28.6.

Quốc lộ 1 mấp mô như sóng; Hành trình truy bắt quan tham Trung Quốc trốn tại VN; Tìm “lời giải” rắn lục đuôi đỏ ở Sài Gòn; Tràn lan “đề thi tiên tri”; Công Phượng gây sốc ở Bình Dương?; Biển Đông, cuộc đấu tranh không thể khoan nhượng; Trung Quốc luôn rất khó lường… là những thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 28.6.

Quốc lộ 1 mấp mô như sóng


Đưa vào sử dụng chưa được bao lâu, mặt đường QL1 đoạn từ Quảng Bình đến Thừa Thiên – Huế đã bị sụt lún ở nhiều nơi, ẩn họa nguy cơ tai nạn. Nhiều đoạn nhà thầu đã sửa xong lại tiếp tục lún nặng. (trang 3)

Hành trình truy bắt quan tham Trung Quốc trốn tại VN


Yin Wen Sheng (47 tuổi, nguyên Cục trưởng Cục Điện lực TP.Đông Quản, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) nhận hối lộ 18 triệu nhân dân tệ, bị truy nã và trốn sang VN. Sau khi bị bắt, viên quan tham này liên tục đề nghị hối lộ Công an VN để được thả. (trang 5)

Tìm “lời giải” rắn lục đuôi đỏ ở Sài Gòn

Nhiều người dân ở khu vực giáp sông Sài Gòn, thuộc Q.12, TP.HCM phản ánh thời gian gần đây thường xuyên gặp rắn lục đuôi đỏ, đến nỗi chính quyền địa phương phải lập tổ công tác nhằm xác định nguyên nhân. (trang 12)

Tràn lan “đề thi tiên tri”

Trên mạng ngày càng xuất hiện nhiều hơn những “đề tiên tri”, “đề dự đoán” kỳ thi THPT quốc gia 2015, nhất là khi ngày thi đã cận kề, khiến tâm lý nhiều thí sinh bị ảnh hưởng. (trang 15)

Công Phượng gây sốc ở Bình Dương?

Sau gần 2 tháng tạm nghỉ, V-League 2015 trở lại vào chiều nay với tâm điểm là trận Becamex Bình Dương tiếp Hoàng Anh Gia Lai (VTV6 trực tiếp lúc 17 giờ). Rất nhiều người hâm mộ đến sân với kỳ vọng Công Phượng sẽ tạo đột biến bằng sự bùng nổ ngoạn mục (trang 20) 

Biển Đông, cuộc đấu tranh không thể khoan nhượng

Cuộc chiến tranh luận trên báo chí quốc tế về tính chính đáng của các yêu sách chủ quyền trên Biển Đông đang diễn ra quyết liệt

Bên cạnh việc đấu tranh chống lại các hành động phi lý của nước lớn, chúng ta cũng cần biết bảo vệ mình, cung cấp các thông tin xác thực về những việc làm chính đáng của chúng ta, góp phần định hướng đúng cho dư luận bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. (trang 22)

Trung Quốc luôn rất khó lường

Các chuyên gia quốc tế cho rằng, khi các cơ sở Trung Quốc bồi đắp, chiếm đóng phi pháp ở Trường Sa đi vào hoạt động, có thể trong 6 tháng đầu Trung Quốc sẽ tiến hành các hoạt động “nghiên cứu khoa học” để trấn an dư luận. Nhưng sau đó họ làm gì tiếp thì không thể nào biết được. Cần hết sức cảnh giác trước những gì Trung Quốc cam kết. (trang 23)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.