Đặc biệt trên báo in ngày 23.8.2015

23/08/2015 04:21 GMT+7

Lập “Phố nhạy cảm”?: Xu hướng cởi mở và tiến bộ; Trang trại gia cầm độc, lạ; Canh bạc tự hủy diệt của Trung Quốc; Trộm nhập nha lấy cắp tài sản giá trị lớn… là những thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 23.8.

Lập “Phố nhạy cảm”?: Xu hướng cởi mở và tiến bộ; Trang trại gia cầm độc, lạ; Canh bạc tự hủy diệt của Trung Quốc; Trộm nhập nha lấy cắp tài sản giá trị lớn… là những thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 23.8.

Trang trại gia cầm độc, lạ
Trang trại của lão nông Nguyễn Tấn Đẹp (65 tuổi, ngụ ấp An Lợi, xã An Hòa, H.Trảng Bàng, Tây Ninh) mỗi ngày thu hút hàng trăm lượt người thuộc giới dân chơi, đại gia tìm đến "săn" những loài gia cầm độc, lạ, thuần chủng.
Tượng đài máu dọc đường biên giới
Đại tá Nguyễn Tài Sơn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh kể: “Trong chiến tranh biên giới Tây Nam, 125 cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh đã hy sinh, số bị thương là 238 người” và bùi ngùi: “Dọc biên giới Tây Ninh, đến đâu cũng gặp lại anh em. Có những đồn hy sinh gần hết quân số trong những ngày đầu đánh trả quân Pol Pot xâm lược, nhưng trong chiến đấu không một ai tháo lui!”.
Mỹ - Nga so kè tên lửa đa đầu đạn
Tầm bao phủ của các tên lửa liên lục địa đang ngày càng được mở rộng, kéo theo nhu cầu xây dựng lá chắn thế hệ mới trở nên cấp bách hơn.
Canh bạc tự hủy diệt của Trung Quốc
Thanh Niên độc quyền giới thiệu bài phân tích của học giả Masahiro Matsumura về sự nguy hiểm từ chiến lược biển của Trung Quốc đối với khu vực và chính nước này.
Hàn - Triều họp khẩn để tránh chiến tranh
Đại diện cấp cao của 2 miền Triều Tiên họp khẩn cấp nhằm tháo ngòi căng thẳng đang có nguy cơ dẫn đến chiến tranh.
Trộm nhập nha lấy cắp tài sản giá trị lớn

Thời gian qua, trên địa bàn TP.HCM liên tiếp xảy ra nhiều vụ nhập nha trộm cắp tài sản có giá trị lớn gây hoang mang cho người dân.
Lập “Phố nhạy cảm”?: Xu hướng cởi mở và tiến bộ

Trước đề xuất tập trung các cơ sở kinh doanh “nhạy cảm” để quản lý tốt hơn, nhiều chuyên gia cho rằng đây là một bước tiến, phù hợp với sự phát triển của xã hội bởi dù có muốn hay không thì mại dâm vẫn diễn ra. Khi quản lý được sẽ có lợi cho xã hội, giảm bớt tệ nạn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.