Đặc biệt trên báo in ngày 22.9.2015

22/09/2015 04:16 GMT+7

Phá Quốc lộ 1 để… qua đường; Lại dụ mua tiền điện tử; “Mù” tiếng Anh vẫn học tăng cường tiếng Anh; Ai bảo kê cây xăng “ma cô”?; Xưởng gỗ “nằm lì” trong chùa Trăm gian; Johnny Trí Nguyễn nói gì về giải đấu bị đình chỉ?; Người giàu thứ nhì châu Á “tháo chạy” khỏi Trung Quốc… là những thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 22.9.

Phá Quốc lộ 1 để… qua đường; Lại dụ mua tiền điện tử; “Mù” tiếng Anh vẫn học tăng cường tiếng Anh; Ai bảo kê cây xăng “ma cô”?; Xưởng gỗ “nằm lì” trong chùa Trăm gian; Johnny Trí Nguyễn nói gì về giải đấu bị đình chỉ?; Người giàu thứ nhì châu Á “tháo chạy” khỏi Trung Quốc… là những thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 22.9.

Phá Quốc lộ 1 để… qua đường
Quốc lộ 1 đoạn đi qua tỉnh Quảng Bình vừa được mở rộng, nâng cấp thì đã bị người dân tháo dỡ hàng chục điểm dải phân cách, phá bỏ lưới chống chói để băng qua đường, gây thiệt hại kinh tế và mất an toàn giao thông nghiêm trọng. (trang 5)
Lại dụ mua tiền điện tử
Sau Bitcoin, Onecoin, loại tiền điện tử Gemcoin cũng đang được nhiều người dụ dẫn các nhà đầu tư bỏ tiền mua, dù đây là giao dịch bất hợp pháp, có thể bị xử lý hình sự. (trang 6)
“Mù” tiếng Anh vẫn học tăng cường tiếng Anh
Có nhiều học sinh do bị đẩy vào những lớp hoặc chương trình học vượt quá sức nên dưới sức ép của giáo viên và nhà trường buộc phải đi học thêm 2 - 3 nơi. Chuyện “cười ra nước mắt” này đang tồn tại ở ngay TP.HCM. (trang 8)
Ai bảo kê cây xăng “ma cô”?
Sau khi báo Thanh Niên phản ánh về sự gian lận ở cây xăng Trần Thiên (số 61 đường Trần Hưng Đạo, Q.1, TP.HCM), nhiều bạn đọc tiếp tục “tố” và bức xúc việc xăng trên móc túi khách hàng nhiều năm qua nhưng vẫn ngang nhiên tồn tại, có dấu hiệu “bảo kê” cần làm rõ. (trang 13)
Xưởng gỗ “nằm lì” trong chùa Trăm gian
Chùa Trăm Gian (H.Chương Mỹ, Hà Nội) được lập từ đời Lý Cao Tông nhà Lý, niên hiệu Trinh Phù thứ 10, tức năm 1185; được công nhận là di tích cấp quốc gia. Thế nhưng, trong chùa tồn tại xưởng gỗ nhiều tháng nay mà tới giờ chính quyền vẫn chưa di dời được. (trang 14)
Johnny Trí Nguyễn nói gì về giải đấu bị đình chỉ?
Liên quan đến giải đấu “Kiện tướng võ thuật 2015” vừa bị cơ quan chức năng đình chỉ, diễn viên điện ảnh Johny Trí Nguyễn nói “đây chỉ là giải nội bộ” và “đảm bảo an toàn cho người thi đấu”. Trong khi đó, một cán bộ công an nói giải đấu này chẳng khác gì tỉ thí nhau, khi chỉ cấm móc mắt và đánh vào bộ hạ, các thế đòn còn lại đều cho phép sử dụng. Tàn khốc nhất là võ sĩ bị ngã, đối phương có quyền xông vào khóa tay siết cổ, tháo khớp tay chân… (trang 16)
Người giàu thứ nhì châu Á “tháo chạy” khỏi Trung Quốc
Tỉ phú lừng lẫy Lý Gia Thành bị truyền thông Trung Quốc chỉ trích dữ dội sau khi ông bán tài sản và rút vốn đầu tư khỏi đại lục. Ông Lý, 87 tuổi, là một trong những doanh nhân nổi tiếng nhất thế giới và hiện là người giàu thứ hai ở châu Á với tài sản ước tính 32,8 tỉ USD, sau tỉ phú đại lục Vương Kiện Lâm với 42,6 tỉ USD. (trang 20)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.