Đặc biệt trên báo in ngày 22.5.2015

22/05/2015 04:00 GMT+7

Mở đường kiều hối; Hàng hóa “nhảy” theo xăng; Đừng để trẻ em chết đuối; Showbiz thời bao cấp; Với FIFA, “tội nào” không chìm xuồng ?; Mỹ - Trung đối đầu ở Trường Sa… là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 22.5.2015.

Mở đường kiều hối; Hàng hóa “nhảy” theo xăng; Đừng để trẻ em chết đuối; Showbiz thời bao cấp; Với FIFA, “tội nào” không chìm xuồng ?; Mỹ - Trung đối đầu ở Trường Sa… là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 22.5.2015.
Mở đường kiều hối: Tiếp tục loạt bài “Johnathan Hạnh Nguyễn - Người đi mở đường bay” là câu chuyện Johnathan Hạnh Nguyễn đã nghĩ ra một phương án táo bạo trong bối cảnh thời cấm vận, tiền kiều hối từ Mỹ chuyển về cho thân nhân ở VN chỉ 200 USD. Hàng quà biếu mỗi lần cũng giới hạn 200 USD. (trang 4)
 
Hàng hóa “nhảy” theo xăng: Giới chuyên gia phân tích việc đợt điều chỉnh giá xăng tăng 1.200 đồng/lít lần này đã cộng hưởng khá mạnh với 2 đợt điều chỉnh giá xăng trong năm 2015, cùng cú điều chỉnh tỷ giá tăng thêm 1% và giá điện tăng 7,5%. (trang 6)
 
Đừng để trẻ em chết đuối: Thực trạng đau long khi văn phòng Tổ chức Y tế thế giới thống kê mỗi năm nước ta có gần 6.400 người chết đuối, đa phần là trẻ em. Trong khi, “cái chết do đuối nước là cái chết không đáng có”, mỗi địa phương có thể có những biện pháp đơn giản phòng tránh được. (trang 13)

Showbiz thời bao cấp: Loạt bài “Ký ức thời bao cấp” đang gây sức hút lớn với bạn đọc lần này là chuyện những hoạt động nghệ thuật thời bao cấp phục vụ công chúng đều do các đoàn nghệ thuật nhà nước đảm nhiệm. (trang 14)
 
Với FIFA, “tội nào” không chìm xuồng: Thêm một mảng tối phơi bày về FIFA khi nhiều lời tố cáo nào nhằm vào tình trạng tham nhũng, hối lộ trong hàng ngũ FIFA đều có thể lọt tội nhưng hành phim “phạm thượng” thì sẽ bị xử không có đường lùi. (trang 16)
 
Mỹ - Trung đối đầu ở Trường Sa: Toàn cảnh tình hình căng thẳng khi hải quân Trung Quốc đã 8 lần phát cảnh cáo xua đuổi máy bay trinh sát của Mỹ tiếp cận các đảo nhân tạo mà Bắc Kinh bồi đắp một cách phi pháp ở Biển Đông. (trang 20)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.