Đặc biệt trên báo in ngày 19.5.2015

19/05/2015 04:06 GMT+7

Vào dinh xin chữ ký tổng thống; Nguy cơ cháy nổ từ bảng hiệu, hộp đèn; 'Bẫy' thâu tóm từ nhà đầu tư ngoại; Làm trà từ trái vả; Chuyện ăn đi và thi của sinh viên thời bao cấp; Ả Rập Xê Út quyết sở hữu vũ khí hạt nhân… là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 19.5.2015.

Vào dinh xin chữ ký tổng thống; Nguy cơ cháy nổ từ bảng hiệu, hộp đèn; “Bẫy” thâu tóm từ nhà đầu tư ngoại; Làm trà từ trái vả; Chuyện ăn đi và thi của sinh viên thời bao cấp; Ả Rập Xê Út quyết sở hữu vũ khí hạt nhân… là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 19.5.2015.

Vào dinh xin chữ ký tổng thống: Tiếp tục loạt bài “Johnathan Hạnh Nguyễn - Người đi mở đường bay” là chuyện giữa lúc “thôi hết đường rồi” nhưng ông vẫn tìm cách tiếp cận Tổng thống Marcos để thong qua hồ sơ mở đường bay trực tiếp từ VN đi Philippines. (trang 4)
Nguy cơ cháy nổ từ bảng hiệu, hộp đèn: Thực trạng đáng báo động khi gần đây, những vụ cháy nhà xuất phát từ cháy bảng hiệu, hộp đèn quảng cáo liên tiếp xảy ra, gây hậu quả nghiêm trọng.. (trang 4)
“Bẫy” thâu tóm từ nhà đầu tư ngoại: Năng lực tài chính, quản trị, công nghệ, kinh nghiệm...non trẻ, nhiều doanh nghiệp Việt chọn cách liên kết, liên doanh với đối tác nước ngoài khi mở cửa thị trường với mong muốn cùng phát triển, nhưng không ít thương hiệu Việt đã biến mất sau những cái "bắt tay" hợp tác. (trang 6)
Làm trà từ trái vả: Chuyện thú vị về anh Mai Quốc Bảo, người xa quê lập nghiệp, nhưng nhiều năm vẫn ấp ủ tâm nguyện xây dựng và phát triển một sản phẩm mang thương hiệu mảnh đất cố đô. Và trái vả là lựa chọn của anh để tạo ra thương hiệu trà đình đám. (trang 6)
Chuyện ăn đi và thi của sinh viên thời bao cấp: Tiếp tục loạt bài “Ký ức thời bao cấp” là chuyện thời bao cấp, thi đậu vào đại học là khát khao của học sinh tốt nghiệp cấp III, nhưng do chỉ tiêu lấy ít, thi nghiêm túc và đề thi cũng khó nên tỉ lệ đỗ rất thấp. (trang 14)
Ả Rập Xê Út quyết sở hữu vũ khí hạt nhân: Chính trường quốc tế đang xôn xao việc Ả Rập Xê Út đã quyết định “đi đường tắt” trong cuộc đua sức mạnh với kỳ phùng địch thủ Iran bằng kế hoạch mua vũ khí hạt nhân có sẵn của Pakistan. (trang 19).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.