Đặc biệt trên báo in ngày 1.7.2015

01/07/2015 04:00 GMT+7

Máy bay chở 133 người rơi xuống khu dân cư ở Indonesia; Kiểm tra “bệnh lạ” ở tỉnh Phú Thọ; Phát hiện hàng loạt sai phạm về quản lý đầu tư, xây dựng tại Quảng Ninh; Hàng loạt “thủ phạm” phá đường… là những thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 1.7.2015.

Máy bay chở 133 người rơi xuống khu dân cư ở Indonesia; Kiểm tra “bệnh lạ” ở tỉnh Phú Thọ; Phát hiện hàng loạt sai phạm về quản lý đầu tư, xây dựng tại Quảng Ninh; Hàng loạt “thủ phạm” phá đường… là những thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 1.7.2015.

Máy bay chở 133 người rơi xuống khu dân cư ở Indonesia
Ít nhất 49 người thiệt mạng sau khi một máy bay quân sự chở 113 người đâm xuống khu dân cư tại thành phố Medan thuộc tỉnh Bắc Sumatra, Indonesia.
Kiểm tra “bệnh lạ” ở tỉnh Phú Thọ
Trước thông tin “bệnh lạ” khiến trẻ em tại xã Thượng Cửu, H.Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ bị các nốt mụn đen, chảy máu và suy kiệt, trong hai ngày 29 - 30.6, đoàn chuyên gia của Bộ Y tế đã đến đây để kiểm tra.
Phát hiện hàng loạt sai phạm về quản lý đầu tư, xây dựng tại Quảng Ninh
Theo kết luận thanh tra về công tác quản lý đầu tư xây dựng vừa được Thanh tra Chính phủ công bố công khai, trong giai đoạn 2001-2010, UBND tỉnh Quảng Ninh đã để xảy ra hàng loạt sai phạm với giá trị kinh tế lên đến hàng trăm tỉ đồng.
Nhiều nơi trục trặc phần mềm cấp biển số xe
Ngày 30.6, hệ thống phần mềm máy tính, với phần mềm cấp biển số xe (bấm số ngẫu nhiên) của tổ đăng ký xe gắn máy thuộc Đội CGST các quận, huyện (TP.HCM) vẫn bị trục trặc.
Hàng loạt “thủ phạm” phá đường
Câu chuyện hằn lún vệt bánh xe trên mặt đường bê tông nhựa ở nhiều đoạn tuyến thuộc dự án mở rộng QL1 đang hé lộ những góc khuất về vấn đề chất lượng bê tông nhựa, năng lực chuyên môn của chủ đầu tư, nhà thầu thi công, thậm chí là cả câu chuyện mưu đồ xấu phá hoại đường.
Phục chế tranh quý hay chỉ tô lại màu ?
“Hóa ra lâu nay chúng ta phần lớn mới chỉ tô màu lại cho những bức tranh được đem ra phục chế, chứ chưa phải là phục chế tranh”, TS Phạm Thanh Bình, Hiệu trưởng ĐH Nghệ thuật - Đại học Huế, nói.
Phan Huỳnh Điểu - con chim vàng của tân nhạc
Nhiều người gọi nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu là “con chim vàng của tân nhạc Việt”. Ông cũng tỏ ra thú vị với biệt danh này, bởi theo cách giải thích của ông, “huỳnh” không phải là một cái họ, mà là biến âm của chữ “hoàng” (nghĩa là màu vàng), còn “điểu” là con chim. “Ừ thì mình sáng tác nhạc nên người ta gọi như thế cũng… oách, mà lại không sai nghĩa!”.
Trung Quốc tuyên bố hoàn tất bồi đắp ở Trường Sa
Bắc Kinh thông báo hoàn tất hoạt động bồi đắp trên một số bãi đá thuộc Trường Sa, đồng thời lớn tiếng yêu cầu Tokyo tránh xa vấn đề Biển Đông.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.