Đặc biệt trên báo in ngày 13.12.2014

13/12/2014 01:19 GMT+7

Đổ xô ra lộ nhặt “vàng”; Cảnh báo về bẫy thu nhập trung bình; Hợp pháp hóa trường đại học không vì lợi nhuận; Sinh viên mắc bẫy vay trả góp; Đi tìm linh vật Việt; Vén màn kế hoạch gián điệp nước ngoài của Triều Tiên… là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh N iên số ra ngày 13.12.2014.

Đổ xô ra lộ nhặt “vàng”: Từ tin đồn của những người soi ếch cho rằng có “vàng” lẫn vào đá làm đường, cộng them việc một người dân nói chơi “tui lượm hết rồi, bán được 13 triệu”, nhiều người dân ở Trà Vinh đã đổ ra đường bới đá với hy vọng “đổi đời”. (trang 3)

Cảnh báo về bẫy thu nhập trung bình: Tại hội thảo Bẫy thu nhập trung bình và gợi ý chính sách công nghiệp cho VN do Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức hôm qua (12.12) ở Hà Nội, giới chuyên gia cảnh báo nguy cơ VN sập bẫy. (trang 6)

Hợp pháp hóa trường đại học không vì lợi nhuận: Cùng phân tích việc lãnh đạo nhiều trường ĐH ngoài công lập hy vọng những điểm mới mang tính táo bạo thể hiện trong Điều lệ trường ĐH vừa được ban hành sẽ tạo cơ chế thuận lợi để hệ thống trường tư phát triển.  (trang 8)

Sinh viên mắc bẫy vay trả góp: Thanh Niên vào cuộc tìm hiểu thực trạng nhiều sinh viên “Từ bàn tay trắng đã làm nên… đống nợ” do vay nặng lãi dưới hình thức mua hàng trả góp đang xảy ra ở các khu vực tập trung nhiều trường đại học ở TP.HCM. (trang 9)

Đi tìm linh vật Việt: Bắt đầu bằng “chuyến ra mắt” của gần 60 tượng nghê, sư tử được tạo tác bằng nhiều chất liệu từ thời Lý đến thời Nguyễn (thế kỷ 11 - đầu thế kỷ 19), với điểm dừng chân đầu tiên là TP.Đà Nẵng, nơi có làng nghề tạo tác sư tử, nghê đá nổi tiếng cả nước.. (trang 14)

Vén màn kế hoạch gián điệp nước ngoài của Triều Tiên: Tài liệu vừa được công bố tố cáo CHDCND Triều Tiên từng tiến hành chiến dịch bắt cóc công dân nước ngoài để đào tạo họ trở thành gián điệp trong thập niên 1970. (trang 19)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.