'Chúng tôi thấy như bị khủng bố'

27/08/2015 07:47 GMT+7

Hơn tháng nay, người dân địa phương và đội ngũ chuyên gia nước ngoài, công nhân viên của Công ty TNHH xử lý chất thải VN (VWS), nằm trên QL50, xã Đa Phước, H.Bình Chánh, TP.HCM đang hoang mang vì phải hứng chịu những hành vi của một số người kẻ lạ mặt thường xuyên lén lút quay phim, chụp hình và dùng thiết bị đĩa bay (flycam) ghi hình các hoạt động của công ty tại Khu liên hợp xử lý rác thải Đa Phước.

Hơn tháng nay, người dân địa phương và đội ngũ chuyên gia nước ngoài, công nhân viên của Công ty TNHH xử lý chất thải VN (VWS), nằm trên QL50, xã Đa Phước, H.Bình Chánh, TP.HCM đang hoang mang vì phải hứng chịu những hành vi của một số người kẻ lạ mặt thường xuyên lén lút quay phim, chụp hình và dùng thiết bị đĩa bay (flycam) ghi hình các hoạt động của công ty tại Khu liên hợp xử lý rác thải Đa Phước.


Các em học sinh trong một lần tham quan quy trình, công nghệ xử lý tại Khu xử lý chất thải Đa Phước - Ảnh: B.H
Theo lãnh đạo VWS, nhóm người này có 3 - 4 người trạc khoảng 30 - 35 tuổi (trong đó có 1 người nước ngoài) dùng thuyền chạy trên sông Cần Giuộc, Long An giáp ranh vòng quanh khu liên hợp của dự án và lén đứng trước cổng, bên ngoài hàng rào của công ty nằm trên đường liên ấp 1, 2, xã Đa Phước để ghi hình...
Trước những dấu hiệu bất thường và ngày càng nghiêm trọng diễn ra như trên, VWS lấy làm lo lắng về sự an toàn trong hoạt động.
Ông Kevin Moore - Giám đốc điều hành VWS cho biết: “Chúng tôi thấy như bị khủng bố. Công ty đã làm báo cáo gửi lên Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND TP.HCM, Sở TN-MT TP.HCM, UBND và Công an xã Đa Phước cùng các ban ngành để xin được giúp đỡ. Công ty hoạt động suốt 24 giờ mỗi ngày, vận hành với chính sách mở cửa, sẵn sàng tiếp đón lãnh đạo, người dân địa phương cũng như khắp nơi tham quan để minh chứng cách vận hành của công ty và cũng đã tổ chức cho người dân, học sinh vào thăm nhiều lần, nên an ninh là một vấn đề chúng tôi đặt lên hàng đầu”.
Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Trường - Công an xã Đa Phước cho biết: “Hiện công an đã nhận được đơn phản ảnh về việc có một số kẻ lạ mặt lén lút trước cổng công ty và trên tuyến đường liên ấp 1, 2; công an đang triển khai theo dõi, điều tra và sẽ xử lý nghiêm vụ việc để trả lại sự yên bình cho bà con, nhân viên làm việc tại công ty này”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.