Chống 'tiểu đường' bằng sơn kỵ chất lỏng

26/07/2015 16:59 GMT+7

(TNO) Sở Công chính thành phố San Francisco (Mỹ) đang thử nghiệm một loại sơn kỵ nước tiểu trên tường ở những khu vực bão hòa với nước tiểu. Bất kỳ ai 'tè' bậy vào những bức tường này sẽ bị nước tiểu văng ngược trở lại.

(TNO) Sở Công chính thành phố San Francisco (Mỹ) đang thử nghiệm một loại sơn kỵ nước tiểu trên tường ở những khu vực bão hòa với nước tiểu. Bất kỳ ai 'tè' bậy vào những bức tường này sẽ bị nước tiểu văng ngược trở lại.
San Francisco lâu nay “mệt mỏi” đối phó nạn tiểu tiện nơi công cộng - Ảnh: AFPSan Francisco lâu nay “mệt mỏi” đối phó nạn tiểu tiện nơi công cộng - Ảnh: AFP
Giám đốc Sở Công chính thành phố San Francisco Mohammed Nuru đã nảy ra ý tưởng trên nhằm chống lại những bợm nhậu thích “xả xú páp” ngoài đường, theo hãng tin Reuters.
Loại sơn trên, có tên gọi Ultra-Ever Dry, là sản phẩm của tập đoàn Ultratech International (Mỹ), được mô tả là một loại sơn phủ kỵ với hầu hết mọi loại chất lỏng.
“Nước tiểu sẽ văng ngược vào quần và giày của các quý ông. Ý tưởng là họ sẽ phải suy nghĩ kỹ trong lần tới khi tiểu tiện ở nơi công cộng”, bà Rachel Gordon, phát ngôn viên của Sở Công chính San Francisco, cho biết. Theo bà này, loại sơn trên khiến tác động văng ngược mạnh hơn so với khi “tè” vào bức tường bình thường.
“Tiểu đường” từ lâu là một vấn đề trầm kha ở San Francisco. Vào năm 2002, thành phố này đã thông qua luật cấm tiểu tiện nơi công cộng và áp đặt mức phạt 50-100 USD cho người vi phạm, nhưng lệnh cấm này không có mấy 'ép phê' trên thực tế, theo đài CNN.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.