Cho nụ cười sáng mãi

23/05/2012 10:24 GMT+7

Chỉ mới đi vào hoạt động hơn 2 tháng nhưng nhờ sự chung tay, góp sức của cộng đồng, chương trình Gấu Đỏ - Gắn kết yêu thương đã thu được 1,6 tỉ đồng, bước đầu đã hỗ trợ cho 18 bệnh nhi nghèo.

Cho nụ cười sáng mãi
Những nụ cười của các bệnh nhi trong buổi giao lưu, tặng quà tại Bệnh viện Nhi T.Ư của Chương trình Gấu Đỏ - Gắn kết yêu thương (Ảnh: Lan Nguyên)

Như em Đinh Hoàng Duy (Hương Khê, Hà Tĩnh), bị viêm phế quản nặng, suy hô hấp độ 2, rối loạn tiêu hóa, suy dinh dưỡng. Gia đình thuộc diện nghèo. Chương trình đã hỗ trợ 60 triệu đồng để điều trị. Hiện em đang được tăng cường dinh dưỡng, không còn hỗ trợ máy thở, tạm thời sức khỏe ổn định chờ phẫu thuật. Rồi em Huỳnh Trần Vũ (ấp Tân Tiến, xã Phước Sang, H.Phú Giáo, Bình Dương) bị bệnh tim 1 thất, gia đình rất khó khăn. Chương trình đã hỗ trợ 150 triệu đồng để mổ tim. Đến nay em đã khỏe mạnh. Hay em K’Teo (thôn 1, xã Đắk Plao, H.Đắk Glong, Đắk Nông) bị viêm phổi, áp xe phổi, viêm khớp gối, gia đình không có điều kiện chữa trị. Chương trình đã lên kế hoạch hỗ trợ 60 triệu đồng. Hiện em đang ở Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) chờ phẫu thuật.

Mục đích của chương trình Gấu Đỏ - Gắn kết yêu thương là giúp đỡ những trẻ em bị bệnh nhưng gia đình không có điều kiện chữa trị.

Tuy nhiên, gần đây có nhiều ý kiến phản ánh về việc Công ty CP thực phẩm Á Châu cho chiếu một đoạn phim về em bé đang chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo và hình ảnh bé Tuấn trong đoạn phim đó là do một em bé khỏe mạnh đóng thế. Trả lời câu hỏi vì sao không sử dụng hình ảnh thật của những trẻ đang mắc bệnh, ông Trần Bảo Minh - Phó tổng giám đốc điều hành Công ty CP thực phẩm Á Châu cho biết: “Trước khi thực hiện đoạn clip giới thiệu chương trình, chúng tôi đã rất cân nhắc việc đóng thế. Rất nhiều thành viên trong ê kíp thực hiện đã bày tỏ ý kiến rằng các em đang bị bệnh, rất mệt, thậm chí nhiều em đi không nổi. Nếu đưa các em đóng những cảnh này thì thật bất nhẫn. Chính vì thế chúng tôi quyết định sử dụng diễn viên đóng thế”.

Ông Minh còn cho biết thêm: “Dự kiến số tiền thu được là 12 tỉ, có thể cao hơn nếu nhận được nhiều ủng hộ từ người tiêu dùng. Trong trường hợp thấp hơn 10 tỉ, công ty cam kết đóng góp thêm đảm bảo tối thiểu 10 tỉ dành cho chương trình. Các nhà hảo tâm có thể thông qua chương trình hỗ trợ trực tiếp cho các em, độc lập với cam kết của Công ty CPTP Á Châu”.

Danh sách các bệnh nhi được hỗ trợ

1. Trần Văn Kiệt, bị viêm não hậu nhiễm - được hỗ trợ 80 triệu đồng; 2. Võ Minh Thái, thông tâm thất - 20 triệu đồng; 3. Trần Long Hải, viêm tủy cấp, đa chấn thương - 30 triệu đồng; 4. K'Teo viêm phổi, áp xe phổi, viêm khớp gối - 60 triệu đồng; 5. Lê Thị Huyền, thông liên thất và thông liên nhĩ - 150  triệu đồng; 6. Huỳnh Trần Vũ, tim 1 thất - 150 triệu đồng; 7. Đỗ Đình Thông, thông liên thất, bại não, hở hàm ếch, thoát vị bẹn  - 10 triệu đồng; 8. Nguyễn Văn Hải, thông liên thất, chuyển gốc động mạch, hẹp phổi - 9 triệu đồng; 9. Đào Ngọc Bích, hở van 3 lá, hẹp eo động mạch chủ, tăng áp phổi nặng - 30 triệu đồng; 10. Nguyễn Thị Ngọt, chuyển gốc động mạch, hẹp van phổi - 30 triệu đồng; 11. Dương Văn Huệ, fallot - 30 triệu đồng; 12. Đinh Hoàng Duy, viêm phế quản nặng suy hô hấp độ 2,  rối loạn tiêu hóa - 60 triệu đồng; 13. Nguyễn Thị Mai Linh, nhiễm trùng huyết sau mổ mở hậu môn nhân tạo - 10 triệu đồng; 14. Trịnh Văn Đoàn, thông liên thất rối loạn chuyển hóa bẩm sinh - 20 triệu đồng; 15. Nguyễn Duy Anh, co ống động mạch, hẹp van DMC - 30 triệu đồng; 16. Nguyễn Hải Yến, thông liên thất, viêm phổi - 20 triệu đồng; 17. Hồ Thu Huyền, viêm phế quản, teo liên thất, teo van động mạch phổi, ống động mạch  - 40 triệu đồng; 18. Phan Thị Tường Vy, thông liên thất, tăng áp phổi nặng - 42 triệu đồng.

Nguồn: Từ Chương trình Gấu Đỏ - Gắn kết yêu thương

Từ Minh

>> Vòng tay dành cho bệnh nhi nghèo
>> Cần sự chung tay của hàng triệu tấm lòng
>> Giúp trẻ kém may mắn
>> “Gắn kết yêu thương” thổi bùng hy vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.