Chỉ nữ giới mới mơ có một đám cưới thần tiên?

19/11/2012 08:22 GMT+7

(TNO) Một cuộc khảo sát tại Anh cho thấy số lượng nam giới mơ ước có một đám cưới thần tiên chiếm gấp đôi số lượng nữ giới cho dù chi phí ấy cao hơn cả số tiền đặt cọc cho một ngôi nhà, theo Daily Mail.

(TNO) Một cuộc khảo sát tại Anh cho thấy số lượng nam giới mơ ước có một đám cưới thần tiên chiếm gấp đôi số lượng nữ giới cho dù chi phí ấy cao hơn cả số tiền đặt cọc cho một ngôi nhà, theo Daily Mail.

Ngân hàng toàn cầu Barclays có trụ sở chính tại London, Anh thực hiện một cuộc khảo sát có liên quan đến việc chi tiêu cho lễ cưới.

Đối tượng khảo sát gồm 2.100 người nam và nữ tại Anh.

Khảo sát cho thấy có 9% đối tượng nữ mong muốn chi tiêu khoản tiền tiết kiệm để có một lễ cưới thần tiên.

Chỉ nữ giới mới mơ có một đám cưới thần tiên?
Điều kiện tài chính khiến nhiều người từ bỏ giấc mơ về một đám cưới thần tiên - Ảnh: Shutterstock

Trong khi đó, có đến 16% đối tượng nam cho rằng họ sẽ “đầu tư” cho một lễ cưới hoàng tráng.

Kết quả này cho thấy có vẻ như phái nữ ngày càng thực tế hơn trong việc lập kế hoạch chi tiêu cho tương lai. Họ sẵn sàng sử dụng số tiền tiết kiệm để đặt cọc mua nhà hơn là “vung” tiền cho một đám cưới xa hoa.

13% đối tượng còn cho biết họ cân nhắc việc đề nghị khách dự tiệc tặng tiền mặt thay vì tặng quà để đôi vợ chồng mới cưới có thể nhẹ bớt gánh nặng chi phí cho tiệc cưới.

52% đối tượng cho biết cách chi tiêu tốt nhất của món tiền tiết kiệm chính là đầu tư vào bất động sản.

Được biết, chi phí cho một đám cưới “hoành tráng” vào khoảng 20.000 bảng Anh, trong khi khoản tiền đặt cọc mua nhà chỉ khoảng 16.000 bảng.

Chính vì vậy, “tiệc cưới hay đặt cọc nhà” là đề tài khiến 5% cô dâu và chú rể tranh cãi nhiều nhất.

Đức Trí

>> VFC “chịu chi” cho "Ba đám cưới, một đời chồng
>> Đám cưới lạ
>> Nạn cướp giật ở đám cưới
>> Những đám cưới ba không

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.