Cấy tai lên cánh tay để tạo thiết bị 'nghe trộm' từ xa

14/08/2015 09:54 GMT+7

(TNO) Ông Stelarc, một giáo sư người Úc, đã cấy một cái tai vào cánh tay của mình và có ý định kết nối nó với internet.

(TNO) Ông Stelarc, một giáo sư người Úc, đã cấy một cái tai vào cánh tay của mình và có ý định kết nối nó với internet, theo ABC.

Ông Stelarc cùng chiếc tai thứ ba - Ảnh: chụp màn hình ABC
Ông Stelarc đã sử dụng các mô tế bào để cấy một cái tai vào cánh tay. Đây không phải là lần đầu tiên ông có ý tưởng cấy tai. Năm 1966, Stelarc, giáo sư Đại học Curtin (Úc), muốn cấy một cái tai ở phía sau lưng mình nhưng những cố gắng đầu tiên của ông đã không mang lại kết quả.
Hiện tại, vị giáo sư 69 tuổi này mong muốn liên kết cái tai vừa cấy với internet không dây.
Ông nói: “Cái tai này không dành cho tôi, tôi đã có đầy đủ hai tai. Cái tai thứ ba là một thiết bị nghe trộm từ xa cho người dân ở nơi khác. Ví dụ như họ có thể nghe âm thanh của một buổi hòa nhạc mà tôi tham dự”.
Ông Stelarc được biết đến như một nghệ sĩ trình diễn tại Melbourne, ông tập trung vào việc mở rộng khả năng của cơ thể con người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.