Cây 4.000 năm tuổi ở Anh đang chết dần

28/04/2015 15:48 GMT+7

(TNO) Một cây thủy tùng 4.000 năm tuổi, được xem là cây sống lâu đời nhất nước Anh, hiện đang có dấu hiệu chết dần.

(TNO) Một cây thủy tùng 4.000 năm tuổi, được xem là cây lớn tuổi nhất nước Anh, hiện đang có dấu hiệu chết dần, theo trang tin Mirror.

Cây thủy tùng 4.000 tuổi ở Anh - Ảnh chụp màn hình Mirror
Cây thủy tùng 4.000 năm tuổi này có từ thời đại đồ đồng và được xem là cây sống lâu đời nhất nước Anh. Nó rộng khoảng 11 mét, thân cây rẽ ra 6 nhánh. Gần đây cây này liên tục rụng lá và các nhánh cây khô héo dần khiến nhiều người lo ngại đây là dấu hiệu nó sắp chết.
Charles Doble, người trông nom nhà thờ St John the Baptist ở làng Ashbritte, hạt Somerset (Anh), cho biết: “Cây thủy tùng này đã khoảng 4.000 năm tuổi. Nó có trước cả thời công trình Stonehenge được xây dựng. Nhưng giờ có lẽ nó đang chết dần”.
Tiến sĩ Owen Johnson, chuyên gia về thực vật, cho rằng cây thủy tùng này không phải sắp chết vì “già”. “Những cây thủy tùng thường trải qua 1 giai đoạn mà ta lầm tưởng rằng chúng sắp chết, nhưng chừng vài năm sau thì chúng sẽ trở lại bình thường. Chúng gần như bất tử”, ông nói.
Kỷ lục cây cổ thụ lâu đời nhất trên thế giới hiện vẫn thuộc về cây vân sam 9.550 năm tuổi ở tỉnh Dalarna, Thụy Điển.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.