Cặp đôi chuyên trốn vào toilet để làm 'chuyện ấy'

11/08/2015 14:09 GMT+7

(TNO) Hai nhân viên tòa thị chính tại Manchester (Anh) bị tố cáo nặc danh thường biến mất từ nửa tới một giờ đồng hồ nhiều lần để quan hệ tình dục đã bị sa thải, trang Mirror đưa tin ngày 10.8.

(TNO) Hai nhân viên tòa thị chính tại Manchester (Anh) bị tố cáo nặc danh thường biến mất từ nửa tới một giờ đồng hồ nhiều lần để quan hệ tình dục đã bị sa thải, trang Mirror đưa tin ngày 10.8.

Bị sa thải vì lén quan hệ tình dục trong giờ làm việc
 Tòa thị chính Manchester (Anh) - nơi sa thải hai nhân viên vì quan hệ tình dục - Ảnh: AFP
Cặp đôi này gồm một nhân viên và một quản lý thường xuyên trốn vào phòng tắm nam của tòa thị chính Manchester để quan hệ. Mặc dù văn phòng tòa thị chính không tìm được bằng chứng họ gặp nhau để thỏa mãn nhưng các cáo buộc xung quanh đã dẫn đến một cuộc điều tra nội bộ.
Khi được tra hỏi, cặp đôi hoàn toàn phủ nhận việc gặp gỡ để có quan hệ tình dục. Nhưng các nhà điều tra có lý do để nghi ngờ khi mỗi cuộc hẹn của họ thường chỉ kéo dài nửa giờ.
Tòa thị chính nhấn mạnh việc quan hệ tình dục không phải là lý do chính để tiến hành kỷ luật. Tuy nhiên, họ bị đuổi việc vì lợi dụng thời gian làm việc để "làm việc" riêng.
Từ năm 2011 đến 2013, tòa thị chính Manchester đã đình chỉ 162 nhân viên, theo thông tin được công bố năm ngoái.
Đầu năm nay, hai nhân viên của tòa thị chính tại Hampshire cũng bị đình chỉ sau khi một đồng nghiệp cáo buộc họ có hành vi quan hệ tình tại trụ sở trong giờ làm việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.