Cam kết tắt điện cho Giờ Trái đất xanh 2014

25/03/2014 12:28 GMT+7

(TNO) Khoảng 1.000 đơn vị kinh doanh thương mại, quán cà phê tại TP.HCM sẽ cùng tắt điện trong một giờ tham gia chương trình Giờ Trái đất xanh 2014 diễn ra từ 20 giờ 30 phút tối 29.3.

(TNO) Khoảng 1.000 đơn vị kinh doanh thương mại, quán cà phê tại TP.HCM sẽ cùng tắt điện trong một giờ tham gia chương trình Giờ Trái đất xanh 2014 diễn ra từ 20 giờ 30 phút tối 29.3.


Hoa hậu Trương Thị Mây và ca sĩ Hà Okio (bìa phải) vận động bảo vệ môi trường trong các hoạt động Giờ Trái đất xanh 2014 - Ảnh: BTC cung cấp

Giờ Trái đất xanh năm nay tại TP.HCM lấy thông điệp “Trái đất đang tắt điện 1 giờ”, thu hút hơn 6.000 tình nguyện viên tham gia, với hai gương mặt đại sứ của chương trình là hoa hậu Trương Thị Mây và ca sĩ Hà Okio.

Giờ Trái đất là sự kiện quốc tế hằng năm do Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) phát động, thực hiện từ năm 2007.

Từ năm 2014, Giờ Trái đất được đổi tên thành Giờ Trái đất xanh, có sự tham gia của 200 quốc gia, với 6.000 thành phố trên toàn thế giới.

 
Các hoạt động trong ngày sự kiện chính (29.3) sẽ diễn ra tại Nhà văn hóa Thanh Niên, gồm: “Bước nhảy xanh” nhảy flashmob bài Everybody has a choice của ca sĩ Hà Okio (tiến hành cùng lúc với các tỉnh, thành trong cả nước); triển lãm hai mô hình bản đồ VN và trường học sinh thái từ vỏ hộp sữa, chai nhựa; tổ chức gian hàng thu đổi vỏ chai nhựa, vỏ hộp sữa lấy bóng đèn compact tiết kiện điện…

Hiện ban tổ chức, các tình nguyện viên Giờ Trái đất xanh đã có nhiều hoạt động, dự án dài hơi nhằm kêu gọi người dân bảo vệ môi trường.

Trong đó, có “Đạp xe tuyên truyền” cổ động thực hiện Giờ Trái đất xanh qua việc đi lại bằng phương tiện xanh, không thải khí gây ô nhiễm môi trường; “20 giây cho Giờ Trái đất” - kêu gọi người tham gia giao thông tắt máy xe khi dừng đèn đỏ; “Trường học xanh” -  thay mái tôn cho Trường tiểu học Mỹ Huề (huyện Hóc Môn) bằng tấm lợp sinh thái tái chế từ nhôm, nhựa, cách nhiệt, cách âm tốt, không rỉ sét; “Đôi bàn tay xanh” - tạo mô hình bản đồ Việt Nam và mô hình thu nhỏ của trường học sinh thái từ vỏ hộp sữa, chai nhựa.

Đặc biệt, chương trình cũng thực hiện hai dự án dài hơi là “Khu phố xanh”, phối hợp với hệ thống siêu thị Co.op Mart, Công ty điện tử Philips Việt Nam, Unilever Việt Nam và Công ty Môi trường đô thị TP.HCM, vận động người dân phân loại rác thải tại nhà. Sau đó, những rác thải vô cơ, có thể tái chế sẽ được Công ty Môi trường đô thị TP.HCM thu gom. Người dân sẽ được tặng bóng đèn tiết kiệm điện và đổi lại những sản phẩm tiêu dùng có giá trị tiền tương ứng với lượng rác vô cơ được thu gom.

Nguyên Mi - Ngọc Lê

>> Giờ trái đất xanh 2014 và thông điệp tiết kiệm điện
>> Đạp xe hưởng ứng Giờ trái đất xanh
>> EVN Hà Nội đồng hành cùng 'Giờ Trái đất 2014
>> 1.000 thanh niên đánh đàn hưởng ứng Giờ trái đất
>> Sức mạnh lan tỏa từ Giờ trái đất

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.