Bò Chateauxbriand nướng

14/06/2015 16:16 GMT+7

(TNTS) Bò hợp khẩu vị nhiều người, giàu chất dinh dưỡng và dễ chế biến. Bò Chateauxbriand nướng là món ăn Tây theo khẩu vị người Việt do bếp trưởng Lý Anh Tú - chủ chuỗi nhà hàng Bistro (Q.1, TP.HCM) - hướng dẫn cách thực hiện.

(TNTS) Bò hợp khẩu vị nhiều người, giàu chất dinh dưỡng và dễ chế biến. Bò Chateauxbriand nướng là món ăn Tây theo khẩu vị người Việt do bếp trưởng Lý Anh Tú - chủ chuỗi nhà hàng Bistro (Q.1, TP.HCM) - hướng dẫn cách thực hiện.

Bò Chateauxbriand nướngẢnh: Độc Lập
Nguyên liệu:
- Thịt bò: 400 gr
- Bơ lạt : 50 gr
- Ngò tây: 10 gr, hành tây: 20 gr, cà rốt: 20 gr, cần tây: 20 gr, cà hộp: 20 gr, rau bó xôi: 200 gr
- Muối tiêu: vừa ăn
Cách làm:
Hành tây, cà rốt, cần tây thái hình quân cờ, xếp vào khay nướng cùng với chút cà hộp. Thịt bò ướp muối tiêu đem xếp lên trên rau củ, cho bơ lên trên phần bò cùng với ngò tây, đem bỏ lò nướng 20 phút.
Rau bó xôi cắt khúc luộc chín xếp ra đĩa, khi bò chín lấy ra xếp lên trên rau bó xôi, lọc lấy phần nước sốt bò trong khay nướng, rưới xung quanh thịt bò. Dùng nóng với bánh mì.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.