Bí thư T.Ư Đoàn thăm công nhân thi công nút giao thông Trung Hòa

29/05/2015 15:21 GMT+7

(TNO) Đêm qua 28.5, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn trực tiếp đi thăm công nhân đang thi công dự án nút giao thông Trung Hòa - Đại lộ Thăng Long tại Hà Nội.

(TNO) Trong đêm qua 28.5, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn trực tiếp đi thăm công nhân đang thi công dự án nút giao thông Trung Hòa - đại lộ Thăng Long tại Hà Nội.

cong-nhanAnh Nguyễn Anh Tuấn tặng quà, tham gia tiết mục văn nghệ phục vụ công nhân trên công trường
- Ảnh: Hoàng Phan
Chuyến đi thực tế tìm hiểu đời sống công nhân của Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cùng đoàn công tác Trung ương Đoàn bắt đầu lúc 23 giờ đêm qua 28.5. Đoàn công tác đến thăm công nhân của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco 4) đang làm việc trên công trường dự án nút giao thông Trung Hòa.
Giám đốc điều hành dự án nút giao thông Trung Hòa Nguyễn Phương Vinh cho biết, nút giao thông này có tổng chiều dài 980 mét, trong đó có 120 mét đường hầm kín với tổng giá trị xây lắp gần 700 tỉ đồng.
Dự án trọng điểm nhằm mục đích kết nối giao thông từ trung tâm Hà Nội theo đường hầm đi thẳng ra đại lộ Thăng Long, khu công nghệ cao Láng - Hòa Lạc. Khởi công từ ngày 3.2, dự án dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 8.2016 nhưng hiện tại, công nhân Cienco 4 đang gấp rút làm việc ngày đêm, bất kể mưa nắng đưa công trình hoàn thành trong quý 1.2016, vượt tiến độ từ 4 - 5 tháng.
Trong dự án này, đội ngũ kỹ sư, công nhân đa phần trong độ tuổi thanh niên. Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, những người thợ trẻ có nhiều sáng kiến được ứng dụng thành công trong phân luồng giao thông, đảm bảo công trường không làm ùn ứ các phương tiện.
Cũng theo anh Nguyễn Phương Vinh, do thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, công trường phải tạm ngừng lao động từ 11 giờ đến 14 giờ 30 phút hàng ngày để đảm bảo sức khỏe. Thời gian còn lại, công ty chia làm 3 ca, đảm bảo mỗi ca trên 100 công nhân thay nhau làm việc để đảm bảo tiến độ theo đăng ký.
Ghi nhận và biểu dương tinh thần sáng tạo trong lao động của công nhân Cienco4, Bí thư Trung ương Đoàn anh Nguyễn Anh Tuấn cho rằng, là dự án trọng điểm của giao thông đô thị tại Hà Nội, nếu dự án hoàn thành trước tiến độ không chỉ làm lợi về giá trị kinh tế, giúp người dân đi lại thuận tiện hơn.
Anh Nguyễn Anh Tuấn cho biết, trong "Tháng công nhân" năm 2015, Trung ương Đoàn tổ chức nhiều chương trình, hoạt động chăm lo hỗ trợ cho những thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, công nhân trên các công trình trọng điểm quốc gia đã đăng ký nhiều chỉ tiêu lao động, triển khai phong trào thi đua “4 nhất”: Chất lượng cao nhất, Tiết kiệm nhất, Sáng tạo nhất, An toàn nhất do Trung ương Đoàn phát động.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.