Bí quyết trang điểm cho thiếu nữ

18/07/2011 18:28 GMT+7

Ban ngày Sắc da Là điểm nhấn quan trọng của một gương mặt đẹp. Chọn màu phấn lót theo đúng màu da tự nhiên của bạn.

Da hồng hào: chọn tông màu hồng hơi ngả vàng.

Da có sắc vàng: chọn tông màu vàng. Không bao giờ dùng màu hồng.

Da rám nắng: chọn tông vàng ngả đỏ.

Cấu tạo của kem có thể tùy ý,  nhưng bạn vẫn phải chú ý đến loại da của mình.

Da bình thường: mọi cấu tạo đều thích hợp.

Da khô: tốt nhất là dùng fluid.

Da nhờn: Phấn lót nén hoặc nhũ tương "non comedogen" là thích hợp nhất.

Da nhạy cảm: kem lót nhẹ có ghi chú "hypoallergic".

Mắt

Chú ý đến ánh mắt, vì đó thường là lợi thế của chị em. Quan trọng nhất là viền mắt. Đậm hay nhạt đó là theo phong cách riêng. Bạn có thể chỉnh sửa cho mắt to hay nhỏ hơn.

Bóng mắt sẽ tạo cho mắt thêm sắc sảo hoặc dịu dàng.

Khuynh hướng sắc sảo: Các màu xanh xám, tím xám, tím hoa cà, kaki, xanh rêu, nâu vàng, be vàng, be hồng, nâu hạt dẻ.

Khuynh hướng dịu dàng: Các tông màu cam cá hồi, tím nâu hồng, xanh ngọc bích, xám khói, tím phấn.

Môi

Tùy vào hoàn cảnh mà bạn có thể chọn  phong cách tự nhiên hoặc ấn tượng. Tuy nhiên, nên để dành các màu rực rỡ cho ban đêm.

Ban đêm Sắc da

Ban đêm, sắc da cần phải sáng. Đó là cách làm nổi bật ánh mắt và môi. Bạn nên chọn màu phấn lót sáng hơn màu da bình thường một nấc, cấu tạo loãng nhẹ.

Lợi dụng ánh sáng để làm cho gương mặt thanh tú hơn và che giấu đường nét nặng nề bằng cách sử dụng thỏi che khuyết điểm có màu sậm hơn màu da bình thường. Nó sẽ tạo bóng rất tốt.

Mắt

Tạo sức thu hút cho ánh mắt với đường viền mí mắt bằng bút chì. Sau đó dùng que gòn để tán mờ đường vẽ. Chọn những màu ấn tượng, vì ánh đèn sẽ làm màu nhạt đi.  Đây là lúc có thể dùng màu xà cừ. Kết thúc với mascara làm cong mi hoặc gắn mi giả để mắt có vẻ to hơn.

Môi

Vẽ viền môi với chì màu sậm hơn màu son sẽ dùng để chỉnh sửa hình dáng của môi. Chọn màu tươi sáng hơn là các màu sậm vì ánh đèn sẽ làm cho môi có vẻ già nua.

Hồng n

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.