Bị phạt tù vì quan hệ mà không tiết lộ bị nhiễm HIV

18/04/2015 11:45 GMT+7

(TNO) Một cựu cảnh sát trưởng vừa bị phạt 1 năm tù giam vì tội quan hệ với 2 người phụ nữ mà không tiết lộ mình bị nhiễm HIV.

(TNO) Một cựu cảnh sát trưởng vừa bị phạt 1 năm tù giam vì tội quan hệ với 2 người phụ nữ mà không tiết lộ mình bị nhiễm HIV, theo NBC News.

Theo trang NJ.com, Charles G. Martina, cựu cảnh sát trưởng thành phố Plainfield (Mỹ), đã bị tòa án hạt Somerset kết án 1 năm tù giam hôm 17.4. Ông Martina cũng sẽ bị quản chế trong 3 năm và phải bồi thường cho các nạn nhân chi phí y tế để xét nghiệm HIV và tư vấn tâm lý.
Ông Martina (67 tuổi) đã về hưu năm 2000 sau gần 28 năm phục vụ cho Sở cảnh sát Plainfield.
Ông có quan hệ tình ái với 1 phụ nữ 45 tuổi trong suốt 3 năm nay và 1 phụ nữ 61 tuổi trong 6 tháng gần đây, mà không nói với họ rằng mình bị nhiễm HIV. Sự việc được phơi bày khi 2 người này đi kiện hồi tháng 10.2011.
Thẩm phán Julie M. Marino cũng yêu cầu ông Martina điều trị tâm lý nếu cần thiết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.