Bé gái bị cha châm lửa đốt vì nghi trộm tiền của bạn

23/12/2014 09:43 GMT+7

(TNO) Chiều 22.12, Công an TX.Thuận An (Bình Dương) cho biết tạm giữ hình sự Phạm Ngọc Phúc (40 tuổi, quê Quảng Ngãi, tạm trú Bình Dương) để điều tra làm rõ hành vi hành hạ người khác.

(TNO) Chiều 22.12, Công an TX.Thuận An (Bình Dương) cho biết tạm giữ hình sự Phạm Ngọc Phúc (40 tuổi, quê Quảng Ngãi, tạm trú Bình Dương) để điều tra làm rõ hành vi hành hạ người khác.

Bé gái bị cha châm lửa đốt vì nghi trộm tiền của bạn
Theo điều tra, ngày 17.12, khi cháu P.P.D.H (con của Phúc, 6 tuổi, học sinh lớp 1, Trường tiểu học H.L, P.Vĩnh Phú, TX.Thuận An) đi học về, Phúc nghe phản ánh cháu H. lấy trộm tiền của bạn học cùng lớp. Tức giận, Phúc dùng giấy cuốn lại rồi châm lửa chích nhiều lần vào người của cháu H., gây phỏng nặng ở tay, lưng, ngực và miệng.
Người dân phát hiện và báo Công an P.Vĩnh Phú. Tại trụ sở công an, Phúc thừa nhận hành vi của mình. Hiện cơ quan công an đang thực hiện trưng cầu giám định thương tích đối với cháu H. để xử lý vụ việc.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.