Ăn trưa 27 USD, "boa" 5.000 USD

31/05/2012 14:50 GMT+7

(TNO) Trong khi CEO Facebook là tỉ phú Mark Zuckerberg không “boa” lấy một xu cho phục vụ bàn ở Ý, thì một cặp vợ chồng người Mỹ khác lại bồi dưỡng người bồi bàn đến 5.000 USD sau khi dùng bữa trưa chỉ với giá 27 USD tại nhà hàng D'Amico ở thành phố Houston, bang Texas (Mỹ)

(TNO) Trong khi CEO Facebook là tỉ phú Mark Zuckerberg không “boa” lấy một xu cho phục vụ bàn ở Ý, thì một cặp vợ chồng người Mỹ khác lại bồi dưỡng người bồi bàn đến 5.000 USD sau khi dùng bữa trưa chỉ với giá 27 USD tại nhà hàng D'Amico ở thành phố Houston, bang Texas (Mỹ).

Ngày 26.5, cặp vợ chồng trên - vốn là khách hàng thường xuyên của nhà hàng - sau khi dùng xong bữa trưa giá 27 USD đã để lại một bao thư bên trong có 5.000 USD cho anh chàng bồi bàn tên Greg Rubar, theo đài NBC.

Rubar cho biết, người chồng nói trong thời gian tới họ sẽ thường xuyên đến ăn tại nhà hàng nhưng sẽ không “boa” cho anh này nữa, rồi sau đó đưa cho anh một bao thư có 5.000 USD.


Greg Rubar trả lời phỏng vấn trên đài NBC - Ảnh chụp màn hình video của NBC

Một đồng nghiệp của Rubar cho biết “Rubar làm việc rất chăm chỉ. Anh ấy xứng đáng với số tiền “boa” đó”.

Được biết, Rubar đã làm bồi bàn tại nhà hàng nói trên suốt 16 năm và vừa bị mất xe hơi trong một trận bão trước đó.

Do đó, Rubar có ý định sử dụng số tiền vừa được tặng để tự thưởng cho mình một chiếc xe mới.

Phúc Duy

>> Chơi ngông như tỉ phú Nga
>> CEO Facebook không "boa" cho phục vụ bàn tại Ý
>> Mẹ bị cướp... vì con khoe của trên Facebook
>> Hé lộ thời thơ ấu của vợ CEO Facebook
>> Mark Zuckerberg tặng vợ nhẫn cưới "rẻ tiền"?
>> Có khuất tất trong sự kiện IPO của Facebook?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.