Ấn Độ: Một hiệu trưởng bị đánh hội đồng đến chết

30/06/2015 10:52 GMT+7

(TNO) Đám đông giận dữ đã đánh hội đồng hiệu trưởng một trường học đến chết sau khi tố cáo nhân viên trường học giết chết hai học sinh tuổi 10-11 rồi vứt xác xuống ao ở miền bắc Ấn Độ.

(TNO) Đám đông giận dữ đã đánh hội đồng hiệu trưởng một trường học đến chết sau khi tố cáo nhân viên trường học giết chết hai học sinh tuổi 10-11 rồi vứt xác xuống ao ở miền bắc Ấn Độ.

Ảnh minh họa học sinh Ấn Độ dùng bữa trưa tại trường học - Ảnh: Reuters
 
Các đài truyền hình Ấn Độ còn phát sóng cảnh đám đông dùng gậy đánh, đấm đá vào người ông hiệu trưởng trong khi những nhiều người khác đứng xem, theo tờ Daily Mail (Anh) ngày 29.6. Ông hiệu trưởng thiệt mạng vào tối 28.6 sau khi bị đám đông đánh đập dã man.
Khi cảnh sát đến hiện trường tại làng Nirpur (bang Bihar), đám đông tấn công, ném đá cảnh sát, khiến 6 cảnh sát viên bị thương. Một cảnh sát khác đã bị sa thải vì không thể ngăn chặn vụ việc ngay từ đầu.
Trước đó, hai học sinh của trường mất tích và người dân làng tố cáo nhân viên trong trường học đã giết chết hai học sinh và vứt xác xuống ao. Tuy nhiên, kết quả giám định pháp y cho thấy hai học sinh chết đuối.
Sau khi ông hiệu trưởng thiệt mạng, người dân làng còn tiến hành biểu tình, phong tỏa các con đường, nhà ga xe lửa và đốt cháy một xe hơi. Cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ việc.
Hồi tháng 3.2015, cảnh sát Ấn Độ đã truy tố 42 người liên quan đến vụ đám đông lột hết quần áo và đánh hội đồng đến chết một nghi phạm hiếp dâm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.