Doanh nhân Nguyễn Đức An bổ sung đơn khởi kiện 'đòi tài sản' với cựu siêu mẫu Ngọc Thúy

Phan Thương
Phan Thương
18/08/2023 10:54 GMT+7

Doanh nhân Nguyễn Đức An bày tỏ quan điểm muốn đạt thỏa thuận 'chuyển toàn bộ tài sản tranh chấp vào công ty chung dành cho 2 con và sẽ bàn giao lại cho các con khi đủ 18 tuổi. Các con không được bán cho đến khi 30 tuổi'.

Ngày 18.8, TAND TP.HCM hoãn phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tranh chấp quyền sở hữu tài sản và chia tài sản chung sau ly hôn giữa doanh nhân Nguyễn Đức An (61 tuổi, Việt kiều Mỹ) và bà Phạm Thị Ngọc Thúy (43 tuổi, cựu siêu mẫu Ngọc Thúy).

Ông Nguyễn Đức An khởi kiện vụ việc từ năm 2010. Sau 13 năm thụ lý, TAND đưa vụ việc ra xét xử.

Doanh nhân Nguyễn Đức An bổ sung 'đòi tài sản' với cựu siêu mẫu Ngọc Thúy - Ảnh 1.

Doanh nhân Nguyễn Đức An và cựu siêu mẫu Ngọc Thúy

Tại phiên tòa hôm nay, cả nguyên đơn, bị đơn đều vắng mặt, nhưng người đại diện của họ có mặt.

Trong phần thủ tục, luật sư của bị đơn cho rằng một số luật sư, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt. Nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các bên, người bảo vệ cho bị đơn đề nghị hoãn phiên tòa.

Diễn biến mới vụ kiện 'đòi tài sản' liên quan cựu siêu mẫu Ngọc Thúy

Sau khi hội ý, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa, thời gian mở lại phiên tòa sẽ được ấn định sau.

Theo hồ sơ vụ án, ông Nguyễn Đức An làm thủ tục đăng ký kết hôn với bà Thúy tại Mỹ vào năm 2006.

Trong thời gian hai người còn là vợ chồng, ông An mang quốc tịch Mỹ nên được cho là "phải nhờ vợ đứng tên sở hữu" 39 loại tài sản mà ông mua tại Việt Nam bao gồm cổ phiếu, ô tô, nhiều căn hộ, lô đất, biệt thự tại các dự án lớn ở TP.HCM và Phan Thiết (như Avalon Building, Sailing Tower, Sea Links Golf & County Club)…

Nguyên đơn cũng nêu rõ, sau khi ly hôn tại Mỹ vào tháng 3.2008, Tòa thượng thẩm bang California quyết định "số tài sản đang thuộc quyền sở hữu của bà Thúy phải được thu hồi" trả cho ông An, "vì được mua bằng tiền riêng" của ông.

Tuy nhiên, sau đó bà Thúy không trả các tài sản liên quan nên ông Nguyễn Đức An làm đơn khởi kiện đến TAND TP.HCM.

Quá trình giải quyết, ông An có thay đổi so với yêu cầu khởi kiện ban đầu. Cụ thể, ông rút lại yêu cầu Ngọc Thúy trả lại 5 biệt thự, 7 ô tô và một xe máy. Lý do là, các căn biệt thự này Ngọc Thúy không đứng tên mà nhờ người khác đứng tên rồi chuyển nhượng tiếp. Ông muốn rút các yêu cầu này để vụ án nhanh chóng được tòa giải quyết, kết thúc.

Ông An cũng bổ sung đơn khởi kiện, yêu cầu bà Thúy trả lại hơn 422 triệu đồng và 447.000 USD (tổng cộng hơn 10 tỉ đồng) trong 3 tài khoản ngân hàng do bà Thúy đứng tên và hơn 67,8 tỉ đồng là tiền cựu siêu mẫu Ngọc Thúy thu được từ việc cho thuê 9 căn hộ cao cấp tại trung tâm Q.1 (TP.HCM) trong nhiều năm qua.

Xem nhanh 20h: Cập nhật vụ kiện 'đòi tài sản' liên quan cựu siêu mẫu Ngọc Thúy

Trong đơn, ông Nguyễn Đức An trình bày mong muốn hòa giải theo hướng hai bên đã từng thỏa thuận trong vụ ly hôn tại tòa án ở Mỹ - tức chuyển toàn bộ tài sản tranh chấp vào công ty chung dành cho 2 con và sẽ bàn giao lại cho các con khi đủ 18 tuổi. Nhưng các con chỉ được bán tài sản khi 30 tuổi, khi các con có đủ hiểu biết về đầu tư cũng như tự quyết định về cuộc đời, tiền bạc của mình. 

Cựu siêu mẫu Ngọc Thúy có đơn phản tố đối với yêu cầu khởi kiện của chồng cũ, gửi lên TAND TP.HCM.

Nhưng, doanh nhân Nguyễn Đức An không đồng ý với yêu cầu phản tố của phía Ngọc Thúy về việc đề nghị được chia 50% giá trị các tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân, trị giá hơn 39 tỉ đồng.

Cụ thể, chia đôi 9 căn hộ tại tòa nhà Avalon Building, Sailing Tower; 2 bất động sản tại Q.Bình Thạnh và 31% cổ phần trong một công ty tại Bà Rịa - Vũng Tàu (tổng giá trị tài sản tranh chấp là hơn 78 tỉ đồng).

Cựu siêu mẫu Ngọc Thúy được biết đến nhiều trong làng giải trí, từng tham gia diễn xuất trong bộ phim "Đô la trắng". Ngọc Thúy kết hôn với ông An và theo chồng ra nước ngoài khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Tuy nhiên, chung sống chưa đầy 2 năm, họ đã chia tay khi có với nhau 2 người con gái.

Hiện nay cả doanh nhân Nguyễn Đức An và cựu siêu mẫu Ngọc Thúy đều đã có gia đình riêng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.