Đỗ Hải Yến 'Người Mỹ trầm lặng' tiết lộ cuộc sống hôn nhân với chồng 'đại gia'

05/04/2022 15:21 GMT+7

Diễn viên Đỗ Hải Yến không thấy hối hận vì 7 năm vắng bóng để lo cho gia đình. Cô hạnh phúc vì ông xã là người yêu thương, hết lòng với vợ con.

Mới đây, vợ chồng diễn viên Đỗ Hải Yến vừa tổ chức buổi gặp mặt thân mật với cựu phóng viên ảnh Nick Út nhân dịp kỷ niệm 50 năm bức ảnh Em bé Napalm. Đây cũng là sự kiện mở màn cho chuỗi chương trình Legendary Series, nhằm tôn vinh và giới thiệu các nghệ sỹ nổi tiếng cùng với những tác phẩm nghệ thuật kinh điển, mang dấu mốc lịch sử, và có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong đời sống văn hoá tinh thần của công chúng tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới.

Nhân dịp này, Đỗ Hải Yến đã có dịp chia sẻ với chúng tôi về cuộc sống hiện tại, đặc biệt là khoảng thời gian vắng bóng sau thành công của Người Mỹ trầm lặng, Chuyện của Pao, Cánh đồng bất tận...

Diễn viên Đỗ Thị Hải Yến hội ngộ phóng viên ảnh Nick Út

BTC

'Đối với tôi, điện ảnh là thánh đường'

* Chào Đỗ Hải Yến. Lần hội ngộ này với phóng viên ảnh Nick Út có ý nghĩa như thế nào đối với chị?

- Diễn viên Hải Yến: Tôi gặp anh Nick Út cách đây 12 năm tại Mỹ, khi tôi đang tham gia sự kiện liên quan đến phim ảnh. Sau đó, mỗi lần anh về Việt Nam hay khi tôi sang Mỹ thì chúng tôi thường gặp nhau. Bản thân tôi rất ngưỡng mộ và mong sẽ làm một cái gì đó cho anh. Cũng rất may là bây giờ chúng tôi có một không gian phù hợp để thực hiện dự án Legendary Series dành cho những người huyền thoại. Tôi luôn tâm niệm mình phải tìm một nhân vật nào đó xứng đáng để ra mắt dự án này vì ngoài tác phẩm để đời thì còn phải là con người tài hoa, ấm cúng làm cho người khác cảm nhận sự ấm áp. Tôi nghĩ anh Nick Út là người tuyệt vời để mở màn.

* Chị cảm nhận được điều gì trong các tác phẩm cũng như hành trình làm nghề của ông Nick Út?

- Đó là một người đam mê đến cùng. Tôi nghĩ nếu như anh không đam mê thì sẽ không thể đi đến ngày hôm nay. Cái khó là anh Nick Út không có quá nhiều thời gian ở đây. Đợt này anh về chủ yếu để làm từ thiện rồi đi một số nơi. Vì 2022 là kỷ niệm 50 năm bức ảnh Em bé Napalm nên tôi rất muốn thực hiện dự án. Tôi nói anh ấy chỉ cần cho tôi một ngày cụ thể, còn tất cả chúng tôi sẽ làm hết. Và điều may mắn là hôm nay dự án này đã thành hiện thực. Đây là dự án mà không cần phải làm liên tục, chỉ cần tìm được người xứng đáng thì tôi sẽ làm. Khi thực hiện dự án này, tôi đặt tất cả tâm huyết của mình vào.

Bản thân cô luôn trân trọng sự yêu nghề của Nick Út

BTC

* Việc diễn viên Hải Yến thực hiện những dự án liên quan đến nghệ thuật có phải là cách để chị đỡ nhớ nghề trong thời gian vắng bóng?

- Tôi nghĩ mình luôn là người yêu nghệ thuật. Tất cả những việc tôi làm hiện tại không liên quan gì đến công việc đóng phim cho lắm. Vì tôi với ông xã sưu tập, tìm hiểu rất nhiều. Chúng tôi luôn mong sẽ có một chỗ để chia sẻ nghệ thuật mình nghĩ là đẹp đến nhiều người hơn. Tôi quen nhiều nghệ sĩ, họa sĩ… nên tôi quyết định làm cây cầu để đưa họ đến gần với khán giả. Nghệ sĩ rất cần những người thưởng lãm vì đó là động lực quan trọng để tiếp tục chặng đường sáng tác. Bởi con đường đó không hề dễ dàng và vì là nghệ sĩ nên tôi rất hiểu điều đó. Tôi thấy mình làm được gì thì sẽ làm hết sức để ranh giới đó không còn nhiều.

* Vậy phim ảnh đối với chị bây giờ thế nào?

- Tôi lúc nào cũng thích làm phim. Dự án cuối cùng tôi làm với anh Phan Đăng Di là hồi năm 2015. Sau đó tôi có bầu em bé đầu tiên và đến bây giờ tôi đã sinh bé thứ ba. Tôi mở quán rồi có thêm một trường mầm non nữa. Công việc hằng ngày khiến tôi cảm thấy rất vui vì không bao giờ tôi nghĩ mình phải đi làm cả. Tôi luôn làm những thứ mình thích và gặp những người mình trân trọng. Đối với tôi, mình phải biết đủ để bản thân cảm thấy hạnh phúc. Năng lượng nó rất quan trọng, nếu là năng lượng tích cực sẽ truyền cho người khác. Tôi không biết mình sẽ sống được đến bao giờ, nhất là trong thời điểm dịch Covid-19 như hiện tại. Nên mình hãy sống hết mình mỗi ngày, dù mai có chuyện gì thì bản thân cũng không bao giờ tiếc nuối.

* Trong khoảng thời gian vắng bóng đó, chị đấu tranh tâm lý thế nào để từ chối các lời mời trở lại phim ảnh?

- Tôi chẳng phải đấu tranh gì nhiều đâu. Vì đối với tôi, cái gì thích thì tôi sẽ làm. Còn không làm nghĩa là mình chưa gặp cái gì để bản thân cảm thấy thực sự thích hoặc thực sự phải làm. Đối với tôi, điện ảnh là một thánh đường rất quan trọng. Khi đi làm thì phải đáng và nếu thấy đáng thì thế nào tôi cũng làm. Bạn xem những phim tôi đóng hầu hết đều là những phim rất vất vả. Nhưng tôi không bao giờ thấy vất vả hết vì đó là những cái tôi thích. Khi đi làm, tôi rất vui. Tôi không muốn mình mang theo suy nghĩ “tôi phải đi làm". Bây giờ, tôi quan trọng nhất là vai diễn, kịch bản và đạo diễn, ê-kíp. Một bộ phim thành công thì một mình tôi không thể làm được. Mọi thứ còn cần phải có duyên nữa. Có thể bây giờ duyên chưa tới. Còn lúc nào có duyên thì tôi sẽ làm.

Nữ diễn viên Người Mỹ trầm lặng không hối hận vì vắng bóng suốt 7 năm để chăm lo cho gia đình

BTC

* Trong khoảng thời gian vắng bóng, chị cảm nhận thế nào về thị trường điện ảnh Việt Nam? Dạo gần đây thường xuất hiện chuyện “giải cứu phim Việt”, chị nghĩ đó có phải là mình đang hạ thấp tác phẩm của mình không?

- Vì Covid-19 nên không có gì phát triển cả. Còn thời kỳ trước Covid-19, điện ảnh phát triển nhưng cán cân chưa cân bằng cho lắm. Bởi vì mọi người thường hay nói phim nghệ thuật và thương mại. Theo tôi đừng nên quá tranh luận về chuyện đó. Phim là gì? Một bộ phim hay là hay và có nhiều người xem. Tôi nghĩ cần một bộ phim hay mà nhiều người đón nhận chứ không phải là một bộ phim hay nhưng quá khó xem hay phim nhiều người đón nhận nhưng không phải là cái gì đó quá sang trọng.

Về chuyện giải cứu phim Việt, tôi nhìn mọi vấn đề rất đơn giản chứ không bao giờ nâng cao quan điểm. Mình nhìn vào mặt tích cực để mà sống. Nếu là người trong cuộc, tôi thấy chuyện đó không đụng chạm đến sĩ diện hay gì cả. Vì để làm một bộ phim rất vất vả và tốn nhiều tiền bạc, công sức. Nhất là đối với ê-kíp vì lương rất thấp. Thật ra tôi nghĩ trong giới nghệ sĩ, có khi đi làm phim thu nhập thấp nhất dù vất vả. Dù có cách nào để bộ phim được nhiều người xem thì tôi nghĩ nên ủng hộ.

* Bây giờ khi nhận phim, Đỗ Hải Yến có còn quan trọng chuyện cát sê không?

- Tôi không phải dạng trả nhiều thì mới làm. Tất nhiên vẫn ở mức cân bằng như mọi người và đủ để tôi bỏ thời gian ra. Nhưng quan trọng nhất vẫn là vai diễn đó như thế nào và thời gian ra làm sao.

* Nhiều bạn trẻ khi đóng phim thường mang tâm lý ngại cảnh nóng, trong khi một số phim lạm dụng yếu tố này để gây chú ý. Chị nghĩ sao về điều này?

- Tôi nghĩ cảnh nóng hay không nó còn phụ thuộc vào câu chuyện. Nó phải là phần không thể thiếu trong câu chuyện hoặc vai diễn chứ không phải có cảnh nóng để nhiều người xem hơn. Tôi nghĩ đã là diễn viên, nếu chấp nhận câu chuyện và yêu nhân vật thì đương nhiên họ sẽ nghĩ nhân vật đó là họ. Nếu họ nghĩ ở phân đoạn đó cần cảnh nóng thì tôi không nghĩ diễn viên sẽ từ chối.

Được biết ông xã là người đồng hành cùng nữ diễn viên để thực hiện dự án Legendary Series

BTC

'Nếu như thật nổi tiếng biết đâu tôi sẽ không hạnh phúc như bây giờ'

* Trong khoảng thời gian vắng bóng, có bao giờ Đỗ Hải Yến cảm thấy tiếc nuối cho sự nghiệp của mình không?

- Không. Vì đối với tôi, mỗi một thời điểm chúng ta sẽ có những điều quan trọng khác nhau. Gần 7 năm qua, điều quan trọng nhất đối với tôi là 3 đứa nhỏ. Khi làm mẹ, tôi muốn chứng kiến con lớn lên. Các bé lớn rất nhanh và nếu mất đi khoảng thời gian đó thì mình sẽ không bao giờ có lại. Cho nên một ngày của tôi diễn ra chỉ vây quanh 3 đứa nhỏ thôi và tôi cảm thấy rất vui. Tôi nghĩ mỗi người một số phận, nếu như tôi thật nổi tiếng thì biết đâu tôi sẽ không được hạnh phúc như bây giờ.

* Trước đó, chị từng chia sẻ cuộc sống mình như một “bà hoàng". Còn bây giờ thì sao?

- Mọi người phải đọc vế sau cơ. Có thể tôi trải qua nhiều rồi nên với tôi bây giờ, ngày nào mình cũng phải vui. Dù tôi có làm gì thì ngày nào cũng phải vui cái đã. Tôi thấy bạn bè, anh chị em có thể hôm nay nói chuyện với nhau nhưng hôm sau đã mất, đi sang một thế giới khác. Đối với tôi cuộc sống bây giờ có nhiều thứ để mình sống cùng. Mình nhìn còn lớn lên, đến quán nơi mình yêu từng cây cỏ, bông hoa và từng nhân viên. Tôi xem họ như một gia đình. Đó là may mắn của tôi ở thời điểm này.

Nữ diễn viên thấy bản thân may mắn khi ông xã yêu thương, chăm lo cho tổ ấm

BTC

* Ông xã hỗ trợ chị như thế nào trong việc chăm sóc gia đình?

- Nếu nói hay quá thì mọi người bảo khen (cười), nhưng đối với tôi, anh ấy là người rất tuyệt vời. Như đợt vừa rồi tôi bị Covid-19 đến 25 ngày mới khỏi. Cả gia đình tôi bị hết và một mình anh phải chăm ba đứa nhỏ. Lúc đó tôi lại không có người giúp. Chưa nói đến sự nghiệp, công việc mà chỉ nói về khía cạnh gia đình thì có một người đàn ông như vậy đối với tôi đã là may mắn.

Cho đến hiện tại, tôi và ông xã biết nhau 13 năm rồi nhưng chưa có một mâu thuẫn gì hết. Cũng có thể tôi và anh gặp nhau lúc đã trưởng thành nên nhìn mối quan hệ khác với lúc mình còn trẻ. Tôi nghĩ hai cá thể gặp nhau không phải lúc nào cũng hòa hợp được ngay. Nhưng nếu mình nghĩ đến cái chung thì sẽ có thể thay đổi để cuộc sống tốt hơn.

* Nhắc đến ông xã Đỗ Hải Yến, nhiều người gọi anh là đại gia. Có bao giờ chị cảm thấy khó chịu về điều này?

- Ông xã là đại gia của tôi chứ. Bởi vì tôi thấy anh đi làm vất vả để cho gia đình cuộc sống đầy đủ và để cho tôi có thể làm những cái tôi thích. Tôi cũng may mắn vì cho đến giờ vẫn chưa thấy bóng hồng nào khác bên anh. Còn về tương lai mình không biết. Quan trọng vẫn là cái duyên của nhau, đến lúc hết duyên thì dù bản thân có cố gắng đến mấy cũng sẽ hết.

* Đỗ Hải Yến có ý định trở lại với nghệ thuật trong thời gian tới?

- Có chứ. Nếu gặp một cái gì đó mà tôi cảm thấy thích thì tôi sẽ làm.

* Cảm ơn chị vì đã dành thời gian chia sẻ. Chúc chị sức khỏe và thành công với những dự án tâm huyết của mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.