Đỉnh Mẫu Sơn - 2,5 độ C, Hà Nội tiếp tục rét dưới 10 độ C

24/01/2024 06:59 GMT+7

Miền Bắc tiếp tục chìm sâu trong rét hại. 6 giờ hôm nay 24.1, khu vực đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) tiếp tục có nền nhiệt dưới 0 độ C, thủ đô Hà Nội dưới 10 độ C.

Hiện nay, khu vực Bắc bộ, Bắc Trung bộ tiếp tục chìm trong giá rét do liên tục chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh mạnh tăng cường.

Đỉnh Mẫu Sơn - 2,5 độ C, Hà Nội tiếp tục rét dưới 10 độ C- Ảnh 1.

Đỉnh Mẫu Sơn ngày 23.1

NGUYỄN MINH CHUYỂN

Lúc 6 giờ, nhiều nơi tại Bắc bộ đã xuất hiện nền nhiệt dưới 10 độ C như: Đồng Văn (Hà Giang) 1,6 độ C; TX.Sa Pa (Lào Cai) 2,7 độ C; TP.Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng) 6,2 độ C; TP.Sơn La (tỉnh Sơn La) 7,9 độ C; TP.Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) 4 độ C; Nam Định 8,6 độ C, Hà Nam 8,2 độ C... Tại Hà Nội, nơi ghi nhận nhiệt độ xuống thấp nhất là Q.Hà Đông với 9,2 độ C.

Cùng thời điểm này, đỉnh Mẫu Sơn đã xuống dưới 0 độ C. Cụ thể, nhiệt độ tại đây là - 2,5 độ C.

Đỉnh Mẫu Sơn - 2,5 độ C, Hà Nội tiếp tục rét dưới 10 độ C- Ảnh 2.
Đỉnh Mẫu Sơn - 2,5 độ C, Hà Nội tiếp tục rét dưới 10 độ C- Ảnh 3.

Nhiệt độ các tỉnh miền Bắc lúc 6 giờ hôm nay

CHỤP MÀN HÌNH

Miền Bắc chìm trong rét hại, người dân tuyệt đối không làm gì?

Ông Hoàng Quốc Huy, Trạm trưởng Trạm Khí tượng Mẫu Sơn, cho biết băng giá trên đỉnh Mẫu Sơn rất dày và sẽ còn kéo dài trong vài ngày tới.

Dự báo, đợt rét hại diện rộng ở Bắc bộ và Thanh Hóa có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 26.1; ở khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh có khả năng kéo dài đến hết ngày 24.1. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 8 - 10 độ C, khu vực vùng núi Bắc bộ từ 3 - 6 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C; khu vực Bắc Trung bộ phổ biến từ 9 - 11 độ C.

Rét hại có khả năng ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân; ảnh hưởng tới gia súc, gia cầm; ảnh hưởng lớn tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Rét hại kèm theo mưa có khả năng ảnh hưởng tới các hoạt động tham quan, du lịch, an toàn của các phương tiện tham gia giao thông.

Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia) Nguyễn Văn Hưởng nhấn mạnh, người dân cần giữ sức khỏe; đặc biệt, tuyệt đối không được sưởi ấm bằng than tổ ong.

Người dân cũng cần che chắn chuồng, trại và có phương án giữ ấm cho cây trồng, vật nuôi. Không khí lạnh sẽ gây sóng to, gió lớn trên biển, tác động đến việc nuôi trồng và đánh bắt hải sản của bà con ngư dân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.