Đình chỉ điều tra 1 bị can trong vụ cháy karaoke An Phú ở Bình Dương

Đỗ Trường
Đỗ Trường
22/12/2023 15:22 GMT+7

Đang trong quá trình điều tra vụ cháy karaoke An Phú, một cán bộ công an bị khởi tố đã qua đời do bệnh lý nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã đình chỉ điều tra với bị can này.

Ngày 22.12, liên quan đến vụ cháy karaoke An Phú (P.An Phú, TP.Thuận An, Bình Dương) nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã quyết định đình chỉ điều tra đối với bị can Nguyễn Duy Linh, nguyên Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC Công an TP.Thuận An.

Đình chỉ điều tra 1 bị can trong vụ cháy karaoke An Phú ở Bình Dương

Theo nguồn tin, ông Linh từng có tiền sử bệnh đột quỵ. Sau khi xảy ra vụ cháy karaoke An Phú (tối 8.9.2022) làm 32 người chết, đến ngày 6.10.2022, ông Linh và ông Nguyễn Văn Võ (nguyên cán bộ Đội Cảnh sát PCCC Công an TP.Thuận An) cùng bị khởi tố bị can về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, đến khoảng tháng 6.2023, ông Linh đã qua đời do bệnh lý.

Đình chỉ điều tra 1 bị can trong vụ cháy karaoke An Phú ở Bình Dương- Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy karaoke An Phú

Đ.T

Liên quan đến vụ án này, ngày 28.11 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục khởi tố thêm 2 bị can là cựu cán bộ công an gồm ông Vũ Trường Sơn (từng công tác tại Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH Công an tỉnh Bình Dương, hiện đã xin ra khỏi ngành) và Phạm Quốc Hùng (từng công tác tại Công an TP.Thuận An) để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Vụ cháy quán karaoke An Phú làm chết 32 người và 17 người bị thương. Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố bị can đối với Lê Anh Xuân (chủ quán karaoke An Phú) và 4 cán bộ công an liên quan nêu trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.